Đại học quốc tế Coventry, Anh

Đại học quốc tế Nottingham Trent, Anh

Đại học quốc tế Coventry, Anh

Đại học quốc tế City London, Anh

Sự kiện: đại học quốc tế

Trường đại học Leeds Metropolitan (viết tắt là LMU hay Leeds Met) nằm ở thành phố Leeds, phía Bắc nước Anh, là một thành phố sinh viên nổi tiếng, ở trung tâm Vương quốc Anh, có sân bay quốc tế rất thuận lợi để đến Leeds và đi các thành phố châu Âu. Đây là một trong những trường hàng đầu đào tạo chuyên ngành kinh tế tại Vương quốc Anh, đạt 24/24 điểm cho chất lượng giảng dạy và học tập do Hiệp hội Bảo đảm chất lượng bình chọn, một trong những trường đại học lớn nhất Vương quốc Anh, nằm trong danh sách bình chọn “University of the year” năm 2006 của báo Times Higher 2006.

dai hoc danh tieng leeds metropolitan

Giới thiệu sơ lược về Leeds Metropolitan

Leeds Metropolitan đã có lịch sử hơn 180 năm, hiện có hai cơ sở tại Leeds là Trường Công nghệ Leeds (Leeds College of Technology) và Trường Nghệ thuật Leeds (Leeds College of Art), và một cơ sở ở thành phố Harrogate cách Leeds 20 phút đi xe ô tô. Tiền thân đầu tiên của của trường là Viện Cơ học Leeds (Leeds Mechanics Institute) thành lập năm 1824, sau đổi tên thành Viện Khoa học, Nghệ thuật và Văn học Leeds (Leeds Institute of Science, Art and Literature), đến năm 1897 lại đổi thành Trường Công nghệ Leeds.

 

Trường Nghệ thuật Leeds (Leeds College of Art) thành lập năm 1846 và trở thành một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng nhất nước Anh. Trường đã nuôi dưỡng nhiều nhân tài nổi tiếng thế giới trong đó có Henry Moore và Barbara Hepworth. Leed Metropolitan là trường đại học đẳng cấp thế giới, với tầm nhìn mở rộng toàn cầu và đóng góp nhiều tài năng cho xã hội. Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay Leeds Metropolitan là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.