Tin liên quan:

>> Điểm thi đại học 2012

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012

Những trường đại học cuối cùng công bố điểm thi

Sáng nay, 1-8, Học viện Hành chính Quốc gia; Đại học (ĐH) Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Cao đẳng (CĐ) Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum, Công nghiệp Tuy Hòa vừa công bố điểm thi.

Sáng nay, 1-8, ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm thi cho thí sinh. Thủ khoa của trường là Trần Đức Hưng, SBD 1857, đạt 28,5 điểm (với các môn lần lượt 8,75 - 10 - 9,5). Á khoa đạt 28 điểm.

Thống kê cho thấy, trường có chín thí sinh đạt 27,5 điểm và 15 thí sinh đạt 27 điểm. Hơn 100 người đạt từ 25,5 điểm trở lên.

Cũng trong sáng nay, Học viện Hành chính (cơ sở Phía Bắc) công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là Trần Thị Chung, SBD 1303 và thí sinh Phan Thị Phương Thảo, SBD 3004, cùng đạt 25 điểm.

Học viện Hành chính (cơ sở Phía Nam) vừa công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa là thí sinh Lê Văn Đô, dự thi khối C,SBD 1008 đạt 24 điểm.

Thí sinh cao điểm nhất của khối D1 là thí sinh Trương Huỳnh Sáng đạt 23,5 điểm; thí sinh cao điểm nhất khối A là Nguyễn Ngọc Khánh cũng đạt 23,5 điểm (làm tròn).

ĐH Hà Nội vừa công bố điểm thi. Hai thủ khoa của trường là Nguyễn Mỹ Linh, SBD 4393, đạt 26,5 điểm, với các môn lần lượt 8,5 - 8,5 - 9,25 và thí sinh Hoàng Giang Sơn, SBD 6474 với số điểm lần lượt 8 - 9 - 9,25.

Theo thống kê, toàn trường có chín thí sinh đạt 26 điểm; 100 người có điểm thi từ 24,5 điểm trở lên.

ĐH Công Đoàn cũng vừa công bố điểm thi vào trường. Thủ khoa năm nay là thí sinh Hoàng Hiền Anh, dự thi khối D1, đạt 25 điểm, với các môn lần lượt 7 - 9,25 - 8,5.

Thí sinh dự thi khối C đạt điểm cao nhất là Nguyễn Thị Tuyết (24,5 điểm). Ba thí sinh có điểm cao nhất khối D1 là Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Hằng Nga và Vương Bảo Ngọc (cùng đạt 23,5 điểm).

Cao điểm nhất khối A là thí sinh Nguyễn Mạnh Cường (23 điểm). 100 thí sinh đạt điểm từ 21 trở lên.

Chiều 31-7, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm thi. Thủ khoa vào trường là thí sinh Đào Thị Thương, dự thi khối C, đạt 22,5 điểm. Á khoa khối C cùng đạt 22 điểm.

Người có điểm cao nhất khối D1 là Lê Quang Huy (21,5 điểm) và khối A1 là Nguyễn Thế Mỹ (21 điểm). Ở khối A, thí sinh cao điểm nhất đạt 19 điểm.

Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ dân sự, dự thi ở Phía Bắc) cũng vừa công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Hải Anh, SBD 54, đạt 23,5 điểm. Toàn trường có bốn thí sinh đạt 23 điểm.

Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ dân sự dự thi ở Phía Nam) cũng vừa công bố điểm thi. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Tùng Lâm, đạt 17,5 điểm.

Học viện Hậu cần (hệ dân sự Phía Bắc) vừa công bố điểm thi chiều nay. Theo đó, Trần Thu Trang là thí sinh có điểm thi cao nhất vào trường đạt 21,5 điểm; có hai thí sinh đạt 21 điểm.

Học viện Hậu cần (hệ dân sự Phía Nam) cũng vừa công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh cao điểm nhất chỉ đạt 16,5 điểm.

Sáng nay, 1-8, CĐ Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum, Công nghiệp Tuy Hòa cũng công bố điểm thi cho thí sinh.

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Tienphong)