Sự kiện: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ DAI HOC QUOC TE

Các trường này đều đăng ký với Bộ Giáo dục và hoạt động theo sự hướng dẫn của Bộ và chương trình tương tự với chương trình ở nước bản xứ.

Singapore có một số trường quốc tế được phép nhận học sinh nước ngoài và học sinh định cư. Một số trường quốc tế đưa ra các yêu cầu nhập học tối thiểu như thông thạo ngôn ngữ hay yêu cầu quốc tịch. Các tiêu chuẩn này khác nhau ở từng trường.

 

Các trường quốc tế tại Singapore

Các trường quốc tế tại Singapore

 

Chi phí hàng năm từ 4.600 đô la Singapore đến 14.000 đô la Singapore cho các lớp nhỏ và từ 6.000 đô la Singapore đến 18.000 đô la Singapore cho các lớp lớn. Năm học và các học kỳ cũng khác nhau giữa các trường.

Để tìm hiểu thông tin về danh sách các trường theo hệ thống Nước ngoài/các trường quốc tế, xin mời nhấp chuột vào đây.

 

Các trường quốc tế tại Singapore

Các trường quốc tế tại Singapore

 

Hai trong số các trường hàng đầu của Singapore, Trường Anglo-Chinese (ACS) và Trường Hwa Chong đã thành lập các trường tư và bắt đầu đón nhận sinh viên từ tháng 01/2005.

Mang tên ACS International Hwa Chong International, cả hai trường này đều cung cấp chương trình đào tạo từ trung học cơ sở trở lên. ACS International sẽ đào tạo chương trình international GCSE và International Baccalaureate Diploma, trong khi Hwa Chong International sẽ đào tạo chương trình trung học và dự bị đại học tập trung chủ yếu vaøo chứng chỉ GCE A Level (chứng nhận tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học).


>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới

Những chủ đề đang được xem nhiều:

DU HOC, HOI THAO DU HOC, CONG TY TU VAN DU HOC, HOC BONG,

DIEM THI DAI HOC - DIEM CHUAN DAI HOC - DIEM THI

DU HOC TRUNG HOC MY - TU VAN DU HOC

TUYEN SINH - TUYỂN SINH - DIEM CHUAN

Kênh Tuyển Sinh