>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Lộ diện 3 cao thủ đi Nga học điện hạt nhân

Hai học sinh và một sinh viên vừa thắng giải cuộc thi Olympic Vật lý về tìm hiểu vật lý và năng lượng hạt nhân. Họ có cơ hội được cử sang Nga để đào tạo điện hạt nhân. Ba giải thưởng cao nhất cuộc thi Olympic Vật lý về tìm hiểu vật lý và năng lượng hạt nhân được trao cho một sinh viên, hai học sinh Việt Nam tại Trung tâm Khoa học & Văn hóa Nga tại Hà Nội ngày 8/5. Giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt được trao cho Đặng Quốc Anh (Đại học KHTN Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Minh Nhân (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Tuy Hòa) và Bùi Thị Hằng (THPT Lạng Giang 2, Bắc Giang).

3 học sinh Việt Nam nhận học bổng ngành Điện hạt nhân tại Nga

3 học sinh Việt Nam nhận học bổng ngành Điện hạt nhân tại Nga

Những người chiến thắng có cơ hội được đưa đi đào tạo theo chương trình đặc biệt về điện hạt nhân tại Nga. Đây là lần thứ 2 cuộc thi “Giáo dục hạt nhân ở Nga” được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) tổ chức tại Việt Nam, nhằm phổ biến kiến thức về vật lý hạt nhân và tăng cơ hội đào tạo ngành năng lượng nguyên tử ở các trường đại học tại Nga.

Cuộc thi được phát động trên 680 trường học tại 17 tỉnh, thành phố. Rosatom đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực phục vụ việc thi công và vận hành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.  Từ năm 2013, đã có hơn 240 sinh viên Việt Nam được đào tạo về công nghệ hạt nhân tại các viện nghiên cứu, trường đại học Nga. Rosatom sẽ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân Việt Nam, gồm hai cơ sở ở Đà Lạt và Hà Nội. ( Theo báo Tiền Phong)

3 học sinh Việt nhận học bổng du học Nga về điện hạt nhân

Giành giải cao nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý 2014, hai nam sinh và một nữ sinh Việt Nam giành được học bổng du học tại Nga các khoá học về năng lượng hạt nhân. Chiều 8/5, Lễ trao giải cuộc thi Olympic Vật lý do tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom tổ chức tại Hà Nội có sự tham dự của ông Lavrenev A.Yu - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Cuộc thi Olympic Vật lý đã thu hút 680 trường với 852 học sinh tham gia. Diễn ra từ 28/3 đến 30/3 bằng hình thức thi trực tuyến, nhiều thí sinh đã giành được kết quả cao. Trong số đó, nam sinh Hà Tĩnh Đặng Quốc Anh (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) có kết quả tốt nhất, giành giải Nhất.

Người đạt giải nhì là bạn Nguyễn Minh Nhân (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Tuy Hòa, Phú Yên). Nữ sinh Bùi Thị Hằng (THPT Lạng Giang 2, Bắc Giang) đạt giải ba. Ngoài phần thưởng bằng hiện vật, ba học sinh này còn có cơ hội được đào tạo tại các trường đại học của Nga theo chương trình đặc biệt 14.05.02 "Nhà máy điện hạt nhân: Thiết kế, vận hành và bảo dưỡng kỹ thuật", với điều kiện hoàn thiện các giấy tờ cần thiết với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Top 100 thí sinh đạt giải cao của cuộc thi Olympic Vật lý 2014 sẽ được gửi cho Bộ Giáo dục. Những thí sinh này sẽ nhận được ưu tiên nếu đăng ký xét tuyển học bổng du học tại Nga theo chương trình học bổng chính phủ. Năm nay, Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam 70 suất học bổng đại học về năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga trong thời gian 5-6 năm. ( Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm: Video khoá học tiếng anh cho người mất căn bản