>> Tuyển sinh, tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 của nhiều trường THPT công lập tại TP.HCM tăng so với năm ngoái, tỉ lệ “chọi” vẫn tăng. Thông tin này được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố sáng 19-5.

Sáng 19-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số liệu học sinh (HS) đăng ký nguyện vọng (NV) vào lớp 10 công lập năm học 2014-2015. Điều dễ thấy nhất là bốn trường THPT thuộc tốp đầu của TP đều tăng tỉ lệ “chọi” NV 1 so với năm trước, mặc dù 2 trường có tăng chỉ tiêu. Như Trường THPT Bùi Thị Xuân năm trước tuyển 630 HS, tỉ lệ “chọi” 1/1,92, năm nay tuyển 675 HS nhưng tỉ lệ “chọi” là 1/1,98. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm trước tuyển 585 HS, 1 “chọi” 2,03, năm nay chỉ tiêu tăng 645 HS mà tỉ lệ “chọi” vẫn là 1/2,62.

Số lượng thí sinh tăng đột biến

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giữ nguyên chỉ tiêu 540 HS, năm trước có 1.277 HS đăng ký NV 1 thì năm nay có 1.591 HS đăng ký, đẩy tỉ lệ “chọi” vào trường này lên 1/2,95 - cao nhất TP.

Năm nay có khá nhiều trường tăng đột biến số liệu thí sinh đăng ký NV 1. Đầu tiên phải kể đến Trường trung học Thực hành (thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM) có 558 HS đăng ký NV 1, tăng gần gấp đôi so với năm trước trong khi chỉ tiêu vẫn giữ nguyên: 175 HS. Theo một chuyên gia về khảo thí ở TP.HCM: “Trường trung học Thực hành là một trong bốn trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TP. Tuy nhiên, năm 2013 điểm chuẩn NV 1 của trường này giảm quá nhiều: 34,5 điểm (năm 2012 là 40,25 điểm) nên năm nay nhiều HS ngộ nhận đây là trường tốp hai của TP”.

Tuyển sinh lớp 10 Tp.HCM: Tỉ lệ chọi căng thành vùng nội thành

Tuyển sinh lớp 10 Tp.HCM: Tỉ lệ chọi căng thành vùng nội thành

Tiếp theo là Trường THPT Gia Định: năm trước 1 “chọi” 1,81 thì năm nay 1 “chọi” 2,9 bởi hai lý do: trường giảm chỉ tiêu từ 855 còn 675 trong khi số thí sinh đăng ký NV 1 lại tăng: từ 1.550 lên 1.957 HS. Kế đó là Trường THPT Trưng Vương: chỉ tiêu giữ nguyên 675 HS nhưng số NV 1 tăng từ 1.009 của năm trước lên 1.475 HS năm nay.

Ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, lưu ý: “Những em có học lực trung bình - khá cần nắm rõ thông tin: Trường THPT Marie Curie năm nay giảm chỉ tiêu từ 1.035 còn 675, số đăng ký NV 1 lại tăng rất cao: năm trước chỉ có 879 em nay 1.058 em, 1 “chọi” 1,57”.

Ở tốp hai, hầu hết các trường đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng tỉ lệ “chọi” NV 1 vẫn tăng nhẹ: Trường Lê Quý Đôn tuyển 480 HS (năm trước 450), tỉ lệ “chọi” 1/1,92 (năm trước 1/1,42); Trường Hùng Vương tuyển 1.170 HS (năm trước 1.125 HS), tỉ lệ “chọi” 1/1,2 (năm trước 1/1.05); Trường Phú Nhuận tuyển 810 HS (năm trước 780), tỉ lệ “chọi” 1/1,93 (năm trước 1/1,26)...

Ngoại thành “dễ thở”

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm 2014 các trường THPT sẽ tuyển khoảng 82% số HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. Thế nhưng, do năm nay là năm đầu tiên toàn TP thực hiện thi tuyển nên nhiều trường THPT ở vùng xét tuyển (của những năm trước) có tỉ lệ “chọi” NV 1 khá thấp. Ngoài hai trường nổi tiếng Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân (tỉ lệ “chọi” 1/2,29 và 1/2,1) còn lại rất nhiều trường THPT tỉ lệ “chọi” dưới 1 như: Hiệp Bình, Đào Sơn Tây, Bình Chánh, Tân Túc, Vĩnh Lộc B, Lê Minh Xuân, Đa Phước, Bình Khánh, Trung Lập, Phú Hòa, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Sáng, Long Thới, Phước Kiển, Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, An Lạc... Như vậy, có thể hi vọng “đường” vào các trường kể trên sẽ dễ thở hơn đối với học trò ngoại thành và vùng ven.

Tuy nhiên, ở vùng ven Tân Bình, Tân Phú thì tình hình căng thẳng hơn do năm nay Trường THPT Lý Tự Trọng chưa được phép tuyển sinh (trường này có chỉ tiêu dự kiến 540 HS, hiện trường và Sở GD-ĐT TP vẫn đang chờ ý kiến của UBND TP về việc có tiếp tục tuyển sinh hay không -PV). Vì vậy, các trường lân cận như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình, Trần Phú, Tân Bình, Hàn Thuyên đều tăng tỉ lệ “chọi”.

“Có nên đổi nguyện vọng?” - đây là câu hỏi khiến nhiều HS, phụ huynh băn khoăn sau khi xem số liệu thống kê ban đầu về tuyển sinh lớp 10. Ông Nguyễn Văn Vượng, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, đưa ra lời khuyên: “Bảng thống kê số liệu ban đầu chỉ mang tính chất tham khảo, tôi cho rằng yếu tố quyết định cho việc chọn lựa NV chính là sức học của HS... Tôi nhớ cách đây khoảng 5, 6 năm, số liệu ban đầu của sở cho thấy: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có số thí sinh đăng ký đông nhất. Sau đó, học sinh đổi NV, chuyển sang Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và năm đó Trường Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn cao nhất TP”.

Điều chỉnh nguyện vọng

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19 đến 24-5-2014. Học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9. Thí sinh dự thi ba môn: toán, ngữ văn và ngoại ngữ trong hai ngày 21 và 22-6-2014. Sau lần thay đổi nguyện vọng này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng nữa.

Những học sinh được xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển: là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn ngữ văn và môn toán hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).(Nguồn: Sở GD-ĐT TP.HCM)


Theo Hoàng Hương, Tuổi trẻ