Học chuyên ban bị thiệt thòi

(Giáo dục) Theo quy định mới thì các môn khoa học sẽ đánh giá và tính hệ số như nhau, liệu học sinh có còn mặn mà với việc học theo phân ban, nhất là ban khoa học xã hội? Như vậy thì việc phân ban có còn cần thiết hay không?

Sự kiện HOT: TUYEN SINH 2012TUYỂN SINH 2012THÔNG TIN TUYỂN SINH 2012

Xem ngay: Điểm chuẩnđiểm chuẩn đại họcĐiểm thiđiểm thi đại học

Tin liên quan:

 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ học kỳ II năm học 2011 - 2012, việc đánh giá và xếp loại học sinh thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12-12-2011 của Bộ GD-ĐT.


Trong đó có sửa đổi, bổ sung đánh giá, xếp loại học lực học sinh. Mục đích của Bộ GD-ĐT là đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập tốt hơn.

hoc chuyen ban, lop chuyen ban, chuyen ban xa hoi, chuyen ban tu nhien, phan biet doi xu, thiet thoi, truong chuyen, lop chon, phan dau

Đây là một chủ trương mới. Tuy nhiên, thời điểm áp dụng sẽ gây không ít thiệt thòi cho học sinh, nhất là học sinh các lớp phân ban. Lý do là theo quy định mới, điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm học được tính như sau: điểm trung bình các môn học kỳ là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng cho điểm; điểm trung bình các môn cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm; điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số.


Như vậy sẽ không tính hệ số cho môn ngữ văn và toán hoặc môn chuyên đối với trường THPT chuyên. Bởi theo chương trình phân ban, các lớp thuộc ban khoa học tự nhiên phải nhân hệ số 2 các môn toán, lý, hóa, sinh. Các lớp thuộc ban khoa học xã hội phải nhân đôi hệ số đối với các môn văn, sử, địa, ngoại ngữ.


Còn các lớp ban cơ bản chỉ nhân đôi hệ số hai môn toán và văn. Nay theo quy định mới sẽ không phân biệt ban nào, điểm trung bình học kỳ và cả năm của tất cả các môn học đều tính hệ số một. Điều đó làm cho học sinh thuộc các lớp nâng cao bị thiệt thòi. Bởi từ lâu, các lớp ở hai ban tự nhiên và xã hội phải học theo chương trình nâng cao, số tiết nhiều hơn, chuyên sâu hơn và lâu nay đã tính hệ số hai nay lại tính hệ số một, tất nhiên sẽ thiệt thòi nhiều hơn.

 

Mục tiêu của chương trình phân ban nhằm phát huy sở trường, năng khiếu ở mỗi học sinh, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thế nhưng, theo quy định mới thì các môn khoa học sẽ đánh giá và tính hệ số như nhau, liệu học sinh có còn mặn mà với việc học theo phân ban, nhất là ban khoa học xã hội? Như vậy thì việc phân ban có còn cần thiết hay không?




>> Click vào đây: Kênh Tuyển Sinh trên Google & bấm Follow để xem tỉ lệ chọi 2013, điểm thi tốt nghiệpđiểm thi đại học nhanh hơn.

Bạn đang theo dõi chủ đề Học chuyên ban bị thiệt thòi , Những thông tin này có thể thay đổi trong các thời điểm khác nhau, bạn có thể xem những thông tin mới nhất về Học chuyên ban bị thiệt thòi tại đây.
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags
Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Thiếu chuẩn mực xưng hô trong trường học

Việc xưng hô trong nhà trường hiện nay cũng không có chuẩn. Ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học chuyện xưng hô lại có vấn đề. Thầy, cô có thể gọi trò là con, anh, chị, bạn, cô cậu, thậm chí có người xưng tôi và gọi trò là ông, bà...

Mục đích thật sự của thi cử

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: cha mẹ cần giúp con hiểu rõ mục đích thật sự của thi cử và không quá xem trọng việc cạnh tranh thi thố thay vì việc trau dồi thực chất kiến thức và năng lực.

Bộ giáo dục thông báo tuyển sinh du học tại Lào

Đối tượng dự tuyển cụ thể như sau: Sinh viên năm thứ nhất các trường đại học đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết tự nguyện đi học và trở về nước sau khi tốt nghiệp...