Sự kiện: Giáo dục, du học, du học singapore, học bổng du học

Du học tại Singapore: Ngành quản trị du lịch & khách sạn hút sinh viên

Theo đánh giá của Cơ quan Xúc tiến giáo dục Singapore thì trong những năm tới, ngành quản trị du lịch và khách sạn sẽ thu hút nhiều bạn trẻ, bởi nhu cầu về nguồn nhân lực có nghề trong ngành "công nghiệp không khói" này đang tăng mạnh...

Theo đánh giá của Cơ quan Xúc tiến giáo dục Singapore thì trong những năm tới, ngành quản trị du lịch và khách sạn sẽ thu hút nhiều bạn trẻ, bởi nhu cầu về nguồn nhân lực có nghề trong ngành "công nghiệp không khói" này đang tăng mạnh...

Ráo riết tìm đầu vào

Ông Jin Chwen o­ng - Trưởng đại diện của Tổng cục Du lịch Singapore tại Đông Dương cho biết: Mục tiêu của Singapore là sẽ tăng gấp 3 lần quy mô trong lĩnh vực du lịch trong vòng 10 năm tới và nâng doanh thu lên 30 tỉ đôla mỗi năm. Singapore cũng hy vọng sẽ thu hút khoảng 17 triệu lượt khách du lịch vào năm 2015 so với khoảng 9 triệu người như hiện nay.

Du học ngành quản trị khách sạn tại Singapore | du hoc Singapore

Du học ngành quản trị khách sạn tại Singapore | du hoc Singapore

Chính mục tiêu phát triển mạnh mẽ này sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho khoảng hơn 100.000 lao động chuyên ngành có tay nghề cao vào năm 2015. Hay gần hơn, là nhu cầu tiếp nhận 35.000 lao động có chuyên môn trong ngành du lịch tại đảo quốc này vào năm 2010.

Hiện các trường ĐH tại Singapore đang ra sức "tìm đầu vào". Chương trình triển lãm du học Singapore diễn ra tại 3 thành phố lớn Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ vừa qua cũng dành "đất" đáng kể để quảng bá việc này. Ông HP Loi - Giám đốc điều hành Viện Quản trị du lịch Singapore (TMIS) cho biết: "TMIS là học viện phi lợi nhận cấp quốc gia với chức năng nâng cao tính chuyên nghiệp, dịch vụ và hiệu quả của ngành thương mại du lịch thông qua giáo dục và đào tạo. TMIS được coi là một cơ sở đào tạo chính thức của Hiệp hội Du lịch lữ hành Singapore với thế mạnh là các ngành đào tạo hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, quản lý du lịch...".

Được ưu tiên làm thêm

Với phương châm "Học phải đi đôi với hành" và đặc thù của ngành dịch vụ du lịch, hiện nay tại TMIS ngoài những giờ lý thuyết trên lớp, SV sẽ tham gia thực tập chuyên ngành của mình với một thời lượng khá cao (có thể lên đến 1.000 giờ). Để khuyến khích, tạo điều kiện cho SV, TMIS cũng đã liên hệ với 480 công ty thành viên của Hiệp hội lữ hành của Singapore để SV đến thực tập với mức trợ cấp thấp nhất từ 500 đôla Sing/tháng trở lên...

Ngoài ra, ông Loi cho biết thêm: "TMIS cũng thường xuyên thực hiện các chính sách học bổng từ 10%-100% cho mọi SV kể cả SV trong nước lẫn nước ngoài. Trong thực tế cũng đã có không ít SV Việt Nam nhận được học bổng này do đạt được kết quả học tập tốt".

Một đơn vị đào tạo khác - cũng đi theo phương châm: "Giáo dục phải gắn liền với thực tiễn", là Trường Cao đẳng Bách khoa Temasek (đơn vị trực tiếp quản lý Học viện Du lịch Sentosa). Với lợi thế là có khu học xá nằm nay trên địa danh du lịch nổi tiếng Sentosa, Học viện này chính là môi trường thực hành lý tưởng cho việc học tập cũng như rèn luyện kỹ năng, bổ sung kinh nghiệm cho SV - ông Philip Lim - GĐ học viện cho biết.Xem thêm thông tin du hoc singapore

Sự đầu tư mạnh mẽ này của Singapore đang được đánh giá là tín hiệu đáng mừng chung cho khu vực, trong đó có cả Việt Nam. Bởi hiện nay việc đào tạo trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam vẫn còn rất thiếu chuyên nghiệp, trong khi nhu cầu thực tiễn ngày càng cao.

Giám đốc một Cty lữ hành khá uy tín từng nhận định: "Nhân lực về du lịch của ta đang rất thiếu và thiếu ở nhiều lĩnh vực". Chính vì thiếu, mới xảy ra tình trạng Cty du lịch vẫn phải "ăn cắp" tour của nhau vì không có người thiết kế tour riêng... Và cũng vì vậy mà chất lượng du lịch của ta còn thiếu hấp dẫn... Thực trạng này đòi hỏi phải đầu tư ngay từ khâu đào tạo, bởi nếu ta làm không được thì sẽ lại một lần nữa phải chịu chấp nhận "chảy máu ngoại tệ" và sau đó là "chảy máu chất xám" vì những nước quanh ta đang đầu tư cho lĩnh vực này rất rầm rộ!

Có thể bạn quan tâm:

Du học ngành quản lý khách sạn tại Thuỵ sĩ, Mỹ và Singapore

Du Học ngành Quản Trị Du Lịch Khách Sạn tại SHRM Singapore

Nhân sự ngành quản lý Khách sạn đang thiếu hụt tại Việt Nam


Theo: Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương