Cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng
12:20 AM 28/03/2013
TUYỂN SINH | TƯ VẤN TUYỂN SINH | ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC
Cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013
Kênh Tuyển Sinh sẽ gửi tới các bạn link download khi bản cứng chính thức được phát hành từ NXB Giáo dục
Link download Phiên bản chính thức "Cẩm nang Tuyển Sinh ĐH-CĐ 2013" của Bộ Giáo Dục Đào tạo: TẠI ĐÂY
Link download : Cẩm nang tuyển sinh 2013 của báo Tuổi trẻ: Phần 1 (200mb) | phần 2 (200mb) | phần 3 (60mb)
hướng dẫn sử dụng: sau khi download về 3 phần. bạn đọc tiến hành sử dụng phần mềm Winrar hoặc Winzip để giải nén. sau khi giải nén bạn đọc tiến hành cài đặt phần mềm vào máy tính để sử dụng.
Cẩm nang tuyển sinh 2013 sẽ mang đến những điều mà thí sinh và phụ huynh cần.
1. Trước hết bạn phải xác định mục đích chiến lược của việc đi thi đại học là cho bạn và do bạn cho nên người quyết định cho việc lựa chọn sống còn này là bạn. Ý kiến của bố mẹ trong chuyện này chỉ có vai trò tham khảo.
Tránh hiện tượng bị "ép duyên", chẳng hạn như điểm Sinh vật của bạn chỉ làng nhàng 5-6 "phẩy" nhưng bạn vẫn thi vào Y chỉ vì "Mẹ muốn sau này con là một bác sĩ" thì kết quả nhận được sẽ rất đáng buồn đấy.
2. Bạn nên lưu tâm khoảng cách giữa địa điểm các trường mình thi. Tránh đăng ký rải rác như kiểu: một trường ở Hà Nội, một trường ở miền Trung, một trường CÐ Sư phạm ở quê, rồi lại một trường trung cấp ở Hà Nội như thế vừa hao người tốn của, mà hiệu quả chưa chắc đã cao.
3. Người ta thường nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", cho nên điều quan trọng là bạn phải biết được sức học thật của mình, nếu bạn tự xét mình không phải loạl "siêu" thì đừng thi vào những trường "đỉnh" như Ngoại thương bay Ngoại giao hoặc khoa Văn, Toán, Lý, Hoá của ÐHSP.
4. Tránh chủ quan khinh đề, bạn nên nhớ đây là thi ÐH chứ không phải là kiểm tra ở lớp, đừng thấy dễ mà "xục" luôn, có khi đề hỏi một đằng lại trả lời một nẻo đấy. Hoặc là bạn thuộc lòng một câu lý thuyết rồi nên quyết định "để dành", lo làm những bài tập rồi: tùng, tùng, tùng... Lúc đó cuống cả lên dẫn đến nhầm lung tung. Mất luôn cả những điểm mà mình có thể xơi ngon ơ.
5. Tránh lộn trận địa. Chẳng hạn bạn ôn khối A ba năm, nhưng có lúc lại nghĩ "Môn Lý mình chưa chắc lắm!" thế là lại cầm bút "phệt" vào thi khối B. Bạn nên nhớ ngô phải ra ngô khoai phải ra khoai chứ như thế là cầm chắc thất bại 80%.
6. Chiến thuật tâm lý. Nhiều bạn, nhất là năm đầu tiên ở trường có tâm lý an phận thủ thường kiểu "Ôi"! Mình thi năm đầu cho biết chứ đỗ làm sao được, hoặc là "học tài thi phận". Như thế là bị cho đểm zero ở bước khởi động, chưa đánh đã run.
Cuốn cẩm nang tuyển sinh 2013 Online chính thức từ NXB Giáo dục sẽ được cập nhật trong thời gian tới
Môn hóa: Đi sâu vào kiến thức cơ bản và cụ thể
Những điều cần đặc biệt lưu ý trong kỳ tuyển sinh 2013
Trong cuộc hành trình tìm kiếm, thực hiện giấc mơ học tập, thay đổi cuộc đời; thí sinh sẽ không bao giờ đơn độc vì bên cạnh các bạn luôn có gia đình, người thân yêu, bạn bè.
Cẩm nang tuyển sinh 2013 của Báo Thanh Niên sẽ là một trong những bạn đường tin cậy của thí sinh trong hành trình đó.
Nuôi dưỡng ước mơ, thay đổi cuộc đời
Ở lứa tuổi 17 ai cũng có rất nhiều ước mơ. Đây chính là động lực để chúng ta phấn đấu, là hương vị giúp cuộc đời có ý nghĩa hơn. Ước mơ sẽ được nuôi dưỡng, phát triển nếu có một môi trường tốt, một nơi để ươm mầm.
Những người thực hiện cuốn cẩm nang này đều trải qua những tháng ngày tuổi trẻ với nhiều ước mơ đẹp. Và chúng tôi cũng có khoảng thời gian bối rối, lúng túng để tìm nơi vun đắp, thực hiện những hoài bão của mình. Hiểu được những băn khoăn đó của thí sinh nên khi thực hiện cẩm nang, chúng tôi mong muốn mình là người bạn đường dẫn dắt, hướng dẫn thí sinh vào mọi ngóc ngách của thông tin. Từ đó giúp thí sinh chọn lọc có định hướng, quyết định những con đường để thực hiện được ước mơ.
|
Học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân đón nhận Cẩm nang tuyển sinh 2013 của Báo Thanh Niên - Ảnh: Lê Thanh |
Nhiều người tin rằng muốn thay đổi cuộc đời phải bắt đầu từ việc học. Điều này càng đúng với những ai không có sự trợ giúp gì ngoài năng lực thật sự của mình, những thí sinh xuất thân từ vùng nông thôn. Có muôn ngả đường của sự học, có vô vàn lối vào đời lập thân, lập nghiệp; vấn đề là chúng ta sẽ xác định đâu là hướng đi phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Cuốn cẩm nang phần nào cung cấp cho thí sinh những cơ sở để ra quyết định phù hợp.
Ai nắm chắc thông tin, người đó có nhiều cơ hội
Trong một thế giới bùng nổ thông tin thì người chiến thắng sẽ là người tiếp cận sớm và biết xử lý thông tin hợp lý, khôn ngoan.
Các thí sinh sẽ có những gì từ cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2013 do Báo Thanh Niên phát hành?
Điều đầu tiên thí sinh cần đọc là các thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh năm 2013. Một kỳ thi vẫn theo phương thức “ba chung” (chung đề, chung đợt, chung kết quả xét tuyển) nhưng có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật như: thay đổi chỉ tiêu ngành kinh tế ở các trường, cách thức tuyển sinh mới vào 10 trường khối ngành văn hóa nghệ thuật, thi liên thông chung với kỳ thi tuyển sinh chính quy, các ngành học mới, rút ngắn thời gian xét tuyển…
![]() |
Thí sinh sẽ tìm thấy những số liệu cần thiết như chỉ tiêu tuyển sinh vào từng ngành của các trường năm 2013, tỷ lệ chọi theo ngành, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 theo nhóm ngành, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung các trường năm 2012... được sắp xếp một cách hệ thống và tập hợp đầy đủ trong cẩm nang này. Có lẽ đây là phần mà nhóm biên soạn đã đầu tư thời gian nhiều nhất với sự dày công tỉ mỉ nhằm đem lại cho người đọc cái nhìn trọn vẹn, tra cứu dễ dàng nhất về thông tin tuyển sinh của các trường.
Vài năm trở lại đây, Bộ GD-ĐT không còn ban hành cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thông qua bài viết của các chuyên gia ở từng môn học, thí sinh sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích về cách thức ôn tập và làm bài thi hiệu quả. Đó sẽ là những hướng dẫn chi tiết về cách học thuộc dễ nhớ, cách làm bài tốt các môn tự nhiên, xã hội, chú ý với đề thi CĐ, nhận định về xu hướng ra đề thi mở ở một số môn xã hội, cách làm bài để đạt điểm cao như các thủ khoa… Song song đó, những chuyên gia trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng sẽ chia sẻ bí quyết giảm áp lực và tăng cường sức khỏe trong mùa ôn thi.
Đây là lần đầu tiên Báo Thanh Niên đưa vào cẩm nang bộ công cụ trắc nghiệm tự khám phá sở thích nghề nghiệp trong việc lựa chọn ngành nghề. Trải qua các bước này, thí sinh sẽ có thêm một điểm tựa vững chắc để quyết định chọn ngành thi nào cho phù hợp với bản thân mình.
Vào ĐH không phải con đường duy nhất để đi đến thành công. Do vậy, bên cạnh thông tin về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, cẩm nang sẽ mở ra nhiều hướng đi khác để học sinh chọn lựa như: học nghề, TCCN…
Ngoài ra, cẩm nang còn là sổ tay cần thiết cho sinh viên trong năm đầu nhập học với những thông tin cần thiết như: học kỹ năng, vay vốn, tìm nhà trọ, mua sắm, quản lý tài chính, tìm việc làm, tìm nơi trau dồi ngoại ngữ, hệ thống thư viện, nơi vui chơi giải trí sau giờ học… Và điều quan trọng không kém là những hoạt động thiện nguyện giúp sinh viên sống có ích với cuộc đời, xã hội…
Ý kiến
Rất ấn tượng!
Trong rất nhiều cẩm nang tuyển sinh khác nhau mà em được sở hữu năm ngoái, ấn tượng nhất có lẽ là ấn phẩm do Báo Thanh Niên phát hành. Bởi lẽ chỉ ở đây em mới tìm thấy bảng tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 các trường theo từng nhóm ngành. Điểm chuẩn này nếu tìm trên trang web các trường cũng có, nhưng rất mất thời gian. Thay vào đó, với bảng thống kê này, em có thể dễ dàng tìm kiếm điểm chuẩn các ngành khối y dược mà em dự định thi vào. Ngoài ra, bài viết về dinh dưỡng mùa thi cũng cho em nhiều lời khuyên hữu ích về cách ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp trong suốt quá trình ôn tập và thi cử. Em nghĩ đây là cuốn sách thực sự cần thiết với thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.
Huỳnh Võ Hoàng Sơn
Sinh viên ngành bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Điểm tựa vững chắc
Mọi thí sinh trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi đều phân vân trong việc lựa chọn ngành nghề. Ngành đó bản thân mình phải thích, nhưng thích thôi chưa đủ mà còn phải phù hợp với lực học của bản thân, với khả năng đáp ứng công việc khi ra trường, rồi còn phải nghĩ đến công việc đó xin dễ hay khó... Và khó hơn hết có lẽ là làm sao để biết mình thích ngành đó và mình hợp với ngành đó thực sự. Em đã tìm được câu trả lời này nhờ vào những bài viết định hướng ngành nghề trong cuốn cẩm nang này. Em từng mong muốn được trở thành bác sĩ, nhưng với nỗi sợ bệnh viện thì việc em chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ sinh học có lẽ phù hợp hơn. Em tin là có rất nhiều học sinh khác cũng tìm thấy trong cuốn cẩm nang này một điểm tựa vững chắc như em.
Đỗ Hoàng Thu Trang
Sinh viên ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Link download Phiên bản chính thức "Những điều cần biết về tuyển sinh 2013" của Bộ Giáo Dục Đào tạo: TẠI ĐÂY
Bạn muốn biết về:
>> 6 MÔN THI TỐT NGHIỆP 2013 | MÔN THI TỐT NGHIỆP 2013
|
Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. |
>> Click vào đây: Kênh Tuyển Sinh trên Google & bấm Follow để xem tỉ lệ chọi 2013, điểm thi tốt nghiệp và điểm thi đại học nhanh hơn. Bạn đang theo dõi chủ đề Cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng , Những thông tin này có thể thay đổi trong các thời điểm khác nhau, bạn có thể xem những thông tin mới nhất về Cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng tại đây. |
Cẩm nang tuyển sinh đại học cao đẳng, Cẩm nang tuyển sinh, tuyển sinh đại học, cuốn cẩm nang tuyển sinh, cẩm nang tuyển sinh online, cẩm nang tuyển sinh trực tuyến, cẩm nang tuyển sinh 2013, cẩm nang tuyển sinh bộ giáo dục
Kenhtuyensinh
Bạn đọc quan tâm nhất
Thiếu chuẩn mực xưng hô trong trường học
Việc xưng hô trong nhà trường hiện nay cũng không có chuẩn. Ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học chuyện xưng hô lại có vấn đề. Thầy, cô có thể gọi trò là con, anh, chị, bạn, cô cậu, thậm chí có người xưng tôi và gọi trò là ông, bà...
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu: cha mẹ cần giúp con hiểu rõ mục đích thật sự của thi cử và không quá xem trọng việc cạnh tranh thi thố thay vì việc trau dồi thực chất kiến thức và năng lực.
Bộ giáo dục thông báo tuyển sinh du học tại Lào
Đối tượng dự tuyển cụ thể như sau: Sinh viên năm thứ nhất các trường đại học đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết tự nguyện đi học và trở về nước sau khi tốt nghiệp...


