Tin liên quan

>> Tuyển sinh nguyện vọng bổ sung: Những cơ hội cuối cùng

>> Đại học Huế lại sai sót và phải đền bù cho thí sinh

>> Đường hẹp cho thí sinh vào nguyện vọng 2

Kiến nghị áp dụng điều khoản của... quy chế cũ

Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho phép các trường ĐH ngoài công lập tại ĐBSCL tiếp tục vận dụng điều 33 trong quy chế tuyển sinh như những năm trước đây để nâng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp từ 0,5 điểm lên 1 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Đồng thời đề nghị cho hoãn việc thực hiện thông tư 09 ngày 5-3-2012 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012-2013 của Bộ GD-ĐT trong điều kiện đời sống kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trình độ dân trí còn thấp.

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đến thời điểm này việc xét tuyển của các trường ĐH ngoài công lập trong khu vực chưa đạt 50% chỉ tiêu mà các trường đăng ký.

Quy chế tuyển sinh các năm trước đây có điều khoản (điều 33) quy định việc một số trường được nới khoảng cách điểm ưu tiên khu vực hoặc đối tượng.

Nhiều trường đã được Bộ GD-ĐT cho vận dụng điều khoản này để hạ mức điểm chuẩn của các thí sinh được hưởng ưu tiên. Năm 2012, điều khoản này đã bị bãi bỏ.

 

Những tin tức đang được quan tâm:

Tuyển sinh - thông tin tuyển sinh - xét tuyển, tỉ lệ chọi

Điểm thi đại học - điểm chuẩn đại học - điểm thi

Kênh Tuyển Sinh (Phapluattp)