Đại học Chicago - trường Đại học danh tiếng hàng đầu Thế giới

1. Lịch sử

Trường Đại học Chicago (The University of Chicago) là một trường đại học tư ở tiểu bang Illinois, được thành lập bởi Hội Giáo dục Baptist Mỹ và nhà tỷ phú dầu mỏ John D. Rockefeller năm 1890. Trường Đại học Chicago tổ chức lớp học đầu tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 1892 và là một trong những trường đại học đầu tiên của Mỹ kết hợp giữa cao đẳng khoa học xã hội đa ngành (liberal arts college)  và đại học nghiên cứu của Đức.

2. Thành tích - ưu điểm

- Trường đã có 85 người nhận giải Nobel và được xem là một trong các trường đại học quốc tế hàng đầu thế giới. Trường Đại học Chicago nổi tiếng có các phong trào học thuật gây ảnh hưởng như Trường phái kinh tế học Chicago, trường phái xã hội học Chicago, Trường phái phê bình văn học Chicago, phong trào luật và kinh tế học trong phân tích pháp lý. Trường Đại học Chicago cũng là nơi thực hiện phản ứng hạt nhân nhân tạo tự lực đầu tiên của thế giới và là trường đại học có nhà xuất bản riêng lớn nhất Hoa Kỳ.

- Trường Cao học kinh doanh, Trường Luật, Trường Quản trị cán sự xã hội và Trường Thần học là những học viện hàng đầu thế giới dựa trên các tiêu chuẩn ngành nghề.

- Trường Y khoa Pritzker và Trường Nghiên cứu chính sách công Harris có thành tích cao, đẳng cấp quốc gia.

- Bệnh viện Ðại học Chicago được tạp chí U.S. News and World Report xếp vào danh sách 14 bệnh viện tốt nhất toàn quốc.

- Tờ Princeton Review, trong bảng xếp hạng năm 2007, đánh giá Ðại học Chicago hạng nhất với danh hiệu "Nơi sinh viên được học hỏi kinh nghiệm tổng quát tốt nhất" (Best Overall Academic Experience For Undergraduates) trong tất cả các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ.

- Trường được xếp hạng thứ 11 trong Danh sách các trường Đại học hàng đầu thế giới của QS năm 2015-2016.

- Trường cũng được xếp hạng thứ 11 trong Danh sách các trường Đại học hàng đầu thế giới của Time Higher Education năm 2015-2016.

Thông tin về trường Đại học hàng đầu Thế giới - ChicagoTrường Đại học hàng đầu Thế giới - Chicago

3. Địa điểm và phương tiện di chuyển:

Được thành lập năm 1833 là thị xã ở biên giới Lãnh thổ Tây Bắc, Chicago phát triển thành một trong những thành phố hạng nhất của thế giới. Chicago là nơi của nhà chọc trời đầu tiên của thế giới, Tòa nhà Bảo hiểm Nhà cửa (Home Insurance Building), và ngày nay là trung tâm kiến trúc, tài chính, và văn hóa của miền Trung Tây. Nó là trung tâm vận tải của nước Mỹ, có nhiều đường xe lửa và đường xuyên bang nhất của thành phố nào trong nước. Chicago cũng đứng đầu về số hội chợ được đăng cai hàng năm. Thành phố đã nổi tiếng toàn thế giới lâu năm về tài chính, công nghệ, vận tải, và dân tộc. Các nhà chọc trời, món ăn, truyền thống chính trị, và đội thể thao của Chicago cũng nổi tiếng. Nó có nhiều tên hiệu, bao gồm “Thành phố thứ hai” (tiếng Anh: “Second City”), “Thành phố lắm gió” (“Windy City”), “Thành phố vai lớn” (“City of Big Shoulders”), và “Chi-town”.

Khuôn viên chính của trường rộng 85.4 ha, bao gồm công viên Hype Park, Woodlawn và các vùng dân cư lân cận. Chỉ mất 15 phút để sinh viên có thể di chuyển đến trung tâm thành phố Chicago. Ngoài ra, phương tiện đi lại ở đây cũng rất đa dạng. Sinh viên có thể thoải mái di chuyển trong khuân viên trường bằng xe đạp, xe bus hay ô tô.

4. Sinh viên trường

Theo Topuniversities, hiện tại trường đang có khoảng 14,047 sinh viên đang theo học, trong đó số sinh viên Đại học chiếm 41% và sinh viên Cao học chiếm 59%.

Trường hiện có khoảng 3,250 sinh viên quốc tế, trong đó 22% là sinh viên Đại học. Con số này đối với sinh viên Cao học quốc tế là 78%.

5. Các kỳ nhập học

Năm học thường bắt đầu vào cuối tháng 9 và kết thúc vào giữa tháng 6.

Ở Đại Học Chicago, 1 năm học được chia thành bốn học kỳ:

Khóa học

Thời gian

Khóa mùa thu

Từ tháng 9 đến tháng 12

hóa mùa đông

Từ tháng 1 đến tháng 3

Khóa mùa xuân

Từ tháng 4 đến tháng 6

Khóa mùa hè

Từ tháng 6 đến tháng 8

6. Các ngành học:

Nghệ Thuật, Sinh học, Hóa học, Kinh tế, Nghiên cứu điện ảnh và truyền thông, Môi trường, Công nghệ, Cổ Điển học, Khoa học máy tính, Môi trường học, Quốc tế học, Khoa học chính trị, Nghiên cứu chính sách cộng đồng, Nhân chủng học, Do thái học, Toán học, Ngôn ngữ học, Tâm lý học, Tôn giáo và nhân văn...

7. Chi phí / năm

Học phí

$41,853

Chi phí sinh hoạt

$930

Ăn ở

$12,633

Sách vở/chi phí cá nhân

$3,539

Tổng cộng

$58,955++

Chi phí khác: University health insurance: khoảng $2,470.

Lệ phí nộp đơn: $75  ( phí không hoàn lại)

Điều kiện nhập học: Điểm SAT 2040-2320, TOELF 104 (trên máy)  hoặc IELTS đạt điểm 7

8. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế

  • Học bổng Odyssey: Chương trình học bổng Odyssey cung cấp tăng cường học tập, xã hội, và hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên từ các gia đình có thu nhập thấp hoặc những người đầu tiên trong gia đình đi học đại học. Ứng viên nhận học bổng Odyssey được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu và tình trạng tài chính của gia đình  và sẽ được nhận thêm tài trợ cho nghiên cứu ở nước ngoài và các chi phí khác (như bảo hiểm y tế). Sinh viên phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu để được xem xét cho trường quốc tế tài trợ học bổng dựa trên nhu cầu này; sinh viên được lựa chọn phải có thu nhập của gia đình dưới $ 90.000. Ứng viên sẽ được tham gia kì thực tập mùa hè áu năm nhất và trước năm hai Đại học với khoản hỗ trợ phí trị giá $4,000.
  • Học bổng dành cho sinh viên thành tích học tập xuất sắc: Tất cả sinh viên sau khi nộp hồ sơ nhập học vào trường sẽ được tự động xét duyệt cho học bổng này. Sẽ không có bất kì 1 mẫu đơn xin học bổng nào riêng biệt. Thông tin về kết quả học bổng sẽ được thông báo vào cuối tháng 04 hàng năm, và chỉ có những người nhận giải mới được thông báo chính thức.

Tổng hợp