Phụ huynh xây dựng khu vui chơi cho học sinhKhu vận động rộng 2.000m2 của Trường mầm non Họa Mi (thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô) - Ảnh: H.Trang

Từ ngày 18 đến 25-1, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, với sự tham gia của 24 trường trong tỉnh.

Bà Hà Thị Vượng - phó trưởng phòng giáo dục mầm non Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, giám khảo của cuộc thi - nhận định: “Thông qua việc xây dựng các khu vận động thể chất, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, hoạt động, rèn luyện sức khỏe, từ đó giúp các em phát triển toàn diện trí lực”.

Cũng theo bà Vượng, Đắk Nông hiện đang là tỉnh đi đầu trong việc thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của Bộ GD-ĐT, với 100% trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều có khu vận động thể chất cho trẻ.

Có những nơi khu vận động thể chất của học sinh được làm rất bài bản, an toàn. Như tại Trường mầm non Họa Mi (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) với khu vận động thể chất rộng đến 2.000m2, gồm nhiều khu mang tính khuyến khích vận động cao: sân bóng đá mini, khu leo núi, khu vận động liên hoàn, khu trượt cát... được thiết kế thông minh và khoa học.

Bà Đỗ Thị Ánh Hồng - hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi - cho biết kinh phí xây dựng khu vận động là hơn 300 triệu đồng, do phụ huynh tình nguyện đóng góp và tham gia xây dựng.

“Thay vì chơi các trò quen thuộc như xích đu, bập bênh, cầu trượt, khu vận động sẽ giúp trẻ được vận động đúng nghĩa” - bà Hồng nói.

Đối với những trường mầm non ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông không có nhiều điều kiện xây dựng khu vận động hoành tráng, nhà trường chọn phương án dùng đồ tái chế và tận dụng sức người. Tiêu biểu như Trường mầm non Hoa Ban (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) nằm sát biên giới với Campuchia cũng được xây dựng bởi chính những phụ huynh.

Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160127/phu-huynh-xay-dung-khu-vui-choi-cho-hoc-sinh/1045003.html