Sự kiện: Đào tạo

 

Đối tượng phù hợp: 


Bạn cần giao tiếp hay giao dịch với các đối tác đến từ HongKong, Singapore, hoặc người Hoa tại khu vực Chợ lớn bằng tiếng Quảng Đông, nếu vậy bạn hãy tham gia chương trình Đàm thoại tiếng Quảng Đông.
Khoá học này phù hợp cho các bạn từ bắt đầu học tiếng Quảng Đông đến trình độ đã biết qua đôi chút về tiếng Quảng Đông. 

Giới thiệu sơ lược: 


Chương trình Đàm thoại tiếng Quảng Đông gồm 2 cấp độ: 
-  Đàm thoại tiếng Quảng Đông – sơ cấp 
-  Đàm thoại tiếng Quảng Đông – Nâng cao 



Giáo trình: trích giảng giáo trình “365 câu Đàm thoại tiếng Quảng Đông” do cô Lê Kim Tuyết biên soạn; giáo trình “Đàm thoại tiếng Quảng Đông” do nhà xuất bản Nhân Dân Quảng Đông và nhà xuất bản Hải Văn Thượng Hải biên soạn. Giáo trình mang tính thực tiễn cao nhằm giúp học viên có thể ứng dụng ngay trong sinh hoạt và công việc. 
Phương pháp giảng dạy: chủ yếu để học viên luyện nói ngay tại lớp. Giáo viên cung cấp cho học viên một số hình ảnh và từ vựng để học viên luyện nói và diễn đạt theo hình ảnh. 



Thời gian của mỗi trình độ là 6 tháng.
Bạn có thể chọn học lớp hai – tư – sáu hoặc ba – năm – bảy. 
Các lớp này đều có khai giảng mỗi đầu tháng. 



Kết quả đạt được sau chương trình Đàm thoại tiếng Quảng Đông: 
Có khả năng nghe – nói một cách lưu loát trong các tình huống giao tiếp hàng ngày như bàn về công việc, cách nêu nguyện vọng và nhu cầu, cách diễn đạt sự so sánh, lựa chọn, suy đoán, khẳng định, mua bán, du lịch, thời tiết, ngân hàng, xin việc,…. 
Có khả năng dịch nói theo các nội dung đã học. 
Có khả năng diễn đạt suy nghĩ, trình bày ý kiến xoay quanh giao tiếp hàng ngày và trong công việc.
Có khả năng nhận diện các chữ Hán thông dụng.

 

Nguồn: Hieuhoc