Học sinh tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa vừa trải qua 2 cơn lũ, hiện tại đã được hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

> Khai giảng 2019: Tặng mũ bảo hiểm cho gần 2 triệu học sinh lớp 1

Thầy Chung Trường Thành - Hiệu trưởng Trường tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, mặc dù đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nhiều cho nhà trường, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của thầy cô và hỗ trợ của các ngành chức năng đã sớm khắc phục, làm

Học sinh vùng lũ Thanh Hóa đón ngày khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 1Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP Thanh Hóa trao quỹ "Nâng bước em tới trường" cho các cháu học sinh xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Hôm nay (5.9), từ sáng sớm, các thầy cô giáo trong nhà trường đã về các điểm trường lẻ ở bản Ché Lầu, Cha Khót, Son - Sa Ná, Xộp Huối, phối hợp với phụ huynh để đưa các em học sinh ra điểm chính tại Trường tiểu học Na Mèo, hân hoan chào đón năm học mới.

Ông Mai Xuân Giang – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết, trên địa bàn toàn huyện có tất cả 33 đơn vị trường học được ghép thành 18 điểm chính để tổ chức lễ khai giảng.

Học sinh vùng lũ Thanh Hóa đón ngày khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 2Các em học sinh tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn tới trường dự lễ khai giảng

“Đối với một số điểm trường lẻ của khối Tiểu học và Mầm non cách xa điểm chính, ngành giáo dục huyện và chính quyền địa phương không khuyến khích phụ huynh đưa con em đi khai giảng. Vì trong những ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa to, địa hình trơn trượt, nguy hiểm” – ông Giang nói.

Học sinh vùng lũ Thanh Hóa đón ngày khai giảng năm học 2019-2020 - Ảnh 3Học sinh Trường tiểu học Tam Chung, huyện Mường Lát

Theo Lao động