Sự kiện: Đại học Y Dược, điểm chuẩn, xét tuyển

Theo đó, tất cả các thí sinh nằm trong diện trúng tuyển như điểm chuẩn công bố ngày 9/8 và thí sinh KV1 trúng tuyển theo điểm chuẩn 26/8 đều sẽ chính thức trúng tuyển. Chỉ khác là điểm chuẩn sẽ không phân biệt hệ trong ngân sách, ngoài ngân sách hay đào tạo theo địa chỉ.


Đại học Y Dược lấy điểm chuẩn như ban đầu - Ảnh 1
Hôm qua 29/8, có đông phụ huynh và thí sinh đến trường khiếu nại về việc thay đổi điểm chuẩn.
 

TS Lý Văn Xuân cũng cho biết hiện trường đang gửi giấy báo trúng tuyển cho hệ ngân sách trước. Số thí sinh trúng tuyển hệ ngoài ngân sách trường cũng bắt đầu làm giấy báo trình Bộ GD-ĐT và sẽ gửi sớm cho thí sinh biết.

 
“Giấy báo trúng tuyển sẽ được trường gửi về nơi mà thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi. Phụ huynh và thí sinh cứ yên tâm chờ nhận giấy báo và nhập học”, TS Xuân nói.

Trước đó, nhiều phụ huynh và thí sinh đã kéo đến trường ĐH Y Dược khiếu nại việc “thay đổi điểm chuẩn vào ngày 26/8”. Thậm chí, phụ huynh còn làm đơn cứu xét gửi Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế về việc chấp thuận điểm chuẩn dự kiến cho hệ ngân ngoài ngân sách mà trường ĐH Y dược đã công bố ngày 9/8.

 

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 2

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn Dantri)

Tin tuyển sinh liên quan: