Xem điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2018

Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng - Dai hoc Ky thuat Y duoc Da Nang

Ngày 25-5, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), đại diện Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT… đã công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng.

Dịp này, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu của trường. Trường ĐH Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Kỹ thuật y tế 2, có trụ sở chính tại số 99 Hùng Vương (Đà Nẵng) và là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Y tế.

Được biết, Trường CĐ Kỹ thuật y tế 2 là một trường đào tạo đa ngành như dược sĩ, điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng hộ sinh, điều dưỡng gây mê hồi sức, kỹ thuật xét nghiệm, hình ảnh y học. Trong đó hệ CĐ có 8 ngành, hệ trung cấp có 10 ngành, sơ cấp đào tạo dược tá. Trường có 8 phòng, 4 trung tâm, 4 khoa, 5 bộ môn với 301 cán bộ giảng viên.

Ngày 29-9, Đoàn công tác liên bộ có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II (CĐKTYTII) về việc thẩm định đề án phát triển Trường CĐKTYTII thành Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (ĐHKTYDĐN).

Đây là niềm vui không chỉ đối với thầy và trò Trường CĐKTYTII mà còn là tín hiệu tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y, góp phần vào việc phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, điểm thi Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, tỉ lệ chọi Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, diem thi dai hoc ky thuat y duoc da nang, diem chuan dai hoc ky thuat y duoc da nang, ti le choi dai hoc ky thuat y duoc da nang, diem nguyen vong 2 dai hoc ky thuat y duoc da nang, truong  dai hoc ky thuat y duoc da nang,  dh ky thuat y duoc da nang, dai hoc ky thuat y duoc da nang tuyen sinh

Mô hình trường đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

Vì sao cần phải có Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng?

Báo cáo với đoàn công tác liên bộ, ông Nguyễn Khắc Minh, hiệu trưởng Trường CĐKTYTII viện dẫn, quan điểm của Đảng về chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 có nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao, tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và một số chuyên khoa (cận lâm sàng, y tế dự phòng, nhi, truyền thông và tư vấn sức khỏe...). Thực tiễn hệ thống các trường đại học đào tạo y dược và kỹ thuật y tế cả nước nói chung và đặc biệt là khu vực miền Trung – Tây Nguyên còn mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là ngành kỹ thuật y và dược đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Xuất phát từ quy hoạch và phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng năm giai đoạn 2006-2020 của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT và ngành Y tế, xác định Đà Nẵng là thành phố loại I trực thuộc T.Ư, trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa lớn, việc thành lập ĐHKTYDĐN sẽ tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào việc phát triển chung của thành phố và khu vực.

Từ nhu cầu thực tiễn đặt ra, việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng trực thuộc Bộ y tế là một yêu cầu cấp thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống. Khi hình thành và phát triển, ĐHKTYDĐN sẽ đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học và Dược ở các bậc học trung cấp, cao đẳng và đại học; phát triển quy mô và nâng cao chất lượng để phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, trường còn nghiên cứu khoa học y học, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng cơ cấu tổ chức đáp ứng quy mô và nhu cầu đào tạo.

Chuẩn bị những gì cho lộ trình lên đại học?

Theo Ban giám hiệu (BGH) Trường CĐKTYTII, cách đây 3 năm, được sự thống nhất về chủ trương của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Trường CĐKTYTII đã có sự chuẩn bị tích cực cho việc nâng cấp lên bậc đại học. Ngày 30-10-2009, Bộ y tế ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BYT về việc phê duyệt dự án “Cải tạo, mở rộng trường CĐKTYTII” có tổng diện tích 1.528m2, tại số 99-Hùng Vương (TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng, trong đó có 3 hạng mục quan trọng là: Xây mới Trung tâm Chẩn đoán Y khoa 6 tầng và Trung tâm Bảo trì và Kiểm định trang thiết bị y tế 5 tầng. Cải tạo, nâng cấp hệ thống kỹ thuật hạ tầng: sân vườn, đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà. Tiếp đến, ngày 18-11-2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4354/QĐ-BYT về việc phê duyệt dự án “Xây mới Cơ sở 2 Trường CĐKTYTII” tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 172 tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác của chủ đầu tư. Theo đó, ngày 13-6-2012, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4656/QĐ-UBND về việc thu hồi đất có diện tích 100.710m2 tại P. Hòa Quý và P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) giao cho Trường CĐKTYTII quản lý, đầu tư xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Theo chân Đoàn công tác liên bộ kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, chúng tôi nhận thấy, Trường CĐKTYTII có sự đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc cho đề án phát triển lên đại học. Ông Trần Văn Hưng, Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu rất kỹ các chuyên khoa đào tạo và trang thiết bị hiện có. Theo đó, Trường hiện đang đào tạo 5 khoa (điều dưỡng, kỹ thuật y học, y học, dược và các bộ môn trực thuộc) với 181 CBCNV. Ngoài giáo viên của trường, trong quá trình đào tạo, trường còn mời 27 thính giảng viên (3 giáo sư, 9 phó giáo sư và 15 tiến sĩ) đến từ Bệnh viện T.Ư Huế, ĐH Y dược Huế, Bệnh viện C và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thính giảng.

Hiện nhà trường đã đầu tư nhiều trang thiết bị giảng dạy hiện đại như: Hệ thống máy khuyết đại chuỗi gen định lượng (hơn 1,3 tỷ đồng), hệ thống máy CT 02 lát Siemmens (hơn 4,6 tỷ đồng), máy siêu âm màu 4 chiều (hơn 1 tỷ đồng)... Theo lộ trình đề án phát triển ĐHKTYDĐN, từ năm 2012 đến năm 2017, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng tổng số cán bộ, giảng viên cơ hữu lên 350 người, chiêu sinh mỗi năm 4.500 sinh viên, nâng cấp cơ sở I và II đáp ứng công tác giảng dạy và nguyên cứu. Từ 2018 – 2021, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, hoàn thiện các khoa phòng chuyên môn, nâng tổng số giảng viên lên 450 người, chiêu sinh mỗi năm 4.500 sinh viên, đào tạo nâng cao trình độ mỗi năm 4 đến 5 tiến sĩ.

Lịch sử thành lập trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

- Ngày 26-3-1963, Trường cán bộ Quân - Dân - Y ra đời tại sông Rhe (nay thuộc H.Sơn Hà, Quảng Ngãi).

- Năm 1966 đổi tên thành Trường Cán bộ Y tế Trung Trung Bộ.

- Sau ngày đất nước thống nhất (1975), Trường 3 lần đổi tên thành Trung học Y tế Đà Nẵng, Trung học Kỹ thuật y tế Đà Nẵng, Trung học Kỹ thuật Y tế T.Ư II.

- Từ năm 2006 đến nay được công nhận là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

- Ngày 5-3-2012, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 281/TTg đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II.

 

Bạn cần biết:

Điểm thi đại học

Điểm chuẩn đại học

Tỉ lệ chọi 2013

 

 

 

Kênh Tuyển Sinh

Theo: tuoitre