North Virginia Community College (NOVA) là một trong số những trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất của Mỹ với khoảng 75.000 sinh viên nhập học hàng năm. Hiện NOVA có sinh viên quốc tế đến từ 150 nước theo học.

Được đặt tại vị trí gần khu vực thủ đô Washington, nơi hội tụ các đại sứ quán các quốc gia, các trường đại học hàng đầu thế giới, các đơn vị hành chính trực thuộc chính phủ và cả những tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ trên thế giới. Khu vực này cũng tập trung các cộng đồng đa văn hoá và quốc tế và trong đó có cả cộng đồng Việt Nam - Hoa kỳ.


NOVA được thẩm định bởi Hiệp hội Các trường cao đẳng và đại học miền nam (Southern Association of Colleges and Schools). Chương trình đại học đại cương của NOVA được chuyển tiếp lên tất cả các trường đại học của Hoa Kỳ trong đó có hơn 30 trường đại học 4 năm chính thức đã ký kết các thoả thuận hợp tác về vấn đề này. Trong số đó, các trường đại học danh tiếng như đại học Geoge Mason University, University of Virginia, Virginia Tech là những trường luôn chào đón các sinh viên NOVA chuyển tiếp lên chương trình đại học năm thứ 3 sau khi hoàn tất chương trình đại cương tại NOVA

 

northern virginia community college, cao dang quoc te, du hoc my, hoc bong du hoc my, thong tin du hoc my, kinh nghiem du hoc my

NOVA cung cấp hơn 150 chuyên ngành khác nhau như: Kinh tế; Tài chính; Công nghệ thông tin; Khoa học kỹ thuật; Y tế và sức khỏe ứng dụng; Thiết kế đa truyền thông… Tại NOVA, lớp học với số lượng sinh viên hạn chế, giáo viên giảng dạy nhiệt tình và chú ý quan tâm tới từng sinh viên một. Đa số sinh viên đều thành công khi học tại NOVA. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng khi chuyển tiếp vào các trường đại học thường học giỏi hơn sinh viên chọn đại học từ đầu.


Hiện NOVA có hai loại hình đào tạo là cao đẳng nghề và đại học đại cương. Cao đẳng nghề là khoá học thực tiễn giúp sinh viên khi kết thúc khóa học này có thể xin làm việc tại các công ty, tham gia vào lực lượng lao động xã hội. Đại học đại cương là khoá học giúp sinh viên chuyển tiếp lên năm thứ 3 tại các trường đại học 4 năm sau khi hoàn tất chương trình học đại cương tại NOVA.

northern virginia community college, cao dang quoc te, du hoc my, hoc bong du hoc my, thong tin du hoc my, kinh nghiem du hoc my, sinh vien quoc te

Khi học tại NOVA, sinh viên sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khi chuyển tiếp lên năm thứ 3 tại trường đại học 4 năm đối với chương trình cử nhân tại NOVA. Chương trình này sẽ giúp cho sinh viên tiết kiệm được khoảng một nửa chi phí so với các sinh viên học cùng chương trình đó tại các trường đại học 4 năm. Cụ thể hơn, nếu so sánh với việc học 2 năm đầu tại NOVA với George Mason University, sinh viên tiết kiệm được 2,5 lần và 3,5 lần so với University of Virginia và 7 lần so với Georgetown University. Yêu cầu đầu vào đối với sinh viên NOVA cũng rất linh hoạt. Sinh viên quốc tế không bắt buộc phải có IELTS/Toefl ibt do học sinh có thể đăng ký một khoá học tiếng Anh trước khi tham gia khoá học. Các yêu cầu về SAT/ACT cũng được miễn đối với sinh viên học tiếng Anh.



Mặc dù nằm ngay tại trung tâm Washington nhưng học phí tại NOVA rất phải chăng. Học phí: 289,9USD/1 tín chỉ, tương đương 8.697USD/2 kỳ học/năm (30 tín chỉ/năm). Chi phí sinh hoạt: Khoảng 10.000USD đến 12.000USD/năm.


Đăng ký nhận thêm thông tin DU HỌC MỸ qua email tại ô bên dưới.