Đại học Việt Nhật là một trong những điểm nhấn của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Trường dành rất nhiều ưu đãi cho học viên, kỳ vọng sẽ hội tụ những tiến bộ của giáo dục quốc tế cũng như những thế mạnh và giá trị riêng của hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.




Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ - Ảnh 1

 


Giáo sư Shibutani là một trong những giáo sư hàng đầu của Nhật Bản về công nghệ Nano, đang tham gia giảng dạy các sinh viên Việt Nam tại Đại học Việt Nhật.

70 học viên vừa kết thúc năm đầu hệ đào tạo thạc sĩ, với các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cao và khoa học liên ngành, những ngành thế mạnh của Nhật Bản. Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Học viên Việt Nam được ưu đãi tới 80% học phí. Tốt nghiệp thạc sĩ, họ sẽ học tiếp bậc tiến sĩ tại Nhật hay làm công việc gì sau khi ra trường, cũng được định hướng ngay trong quá trình học.




Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ - Ảnh 2

 


Đặc biệt, đây là nguồn nhân lực chất lượng cho nhóm kinh tế tư nhân đang thiếu hụt tại Việt Nam, Nhật Bản và cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Dù có nhiều học viên hay chỉ 1 học viên, trường cũng sẽ mở lớp nếu học viên say mê và nghiêm túc với ngành học.

Trong những năm tới, Đại học Việt Nhật sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo bậc đại học và tiến sĩ, đặc biệt sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, đào tạo theo nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Theo VTV