PGS.TS Lê Trung Chơn (Trưởng phòng Sau đại học, trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM) cho biết, anh Nguyễn Lạc Hà - nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử ĐHQG TP HCM (INOMAR) - vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường này, ngày 19/5.




Tiến sĩ 27 tuổi ở Đại học Bách khoa TP HCM - Ảnh 1

 


Luận án Thiết kế tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại mới định hướng ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa của anh Hà được viết bằng tiếng Anh.

"Hà là người trẻ nhất bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường từ trước đến nay", ông Chơn nói.

Tốt nghiệp ngành hóa Đại học Cần Thơ 6 năm trước, anh Hà theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tổng hợp khung hữu cơ kim loại (gọi tắt là Manar) tại Đại học Bách khoa TP HCM và công tác tại trung tâm INOMAR. Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam, có thời gian thực tế và nghiên cứu tại Mỹ.

Từ năm 2015 đến 2016, anh cùng đồng nghiệp công bố 5 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành hóa học uy tín với tổng chỉ số ảnh hưởng (IF) 41,6. Riêng năm ngoái, Hà là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự 2 hội nghị khoa học quốc tế và đồng tác giả công bố 4 công trình khoa học trên các tạp chí hóa học chuyên ngành thuộc hệ thống ISI (Viện Thông tin khoa học Mỹ).




Tiến sĩ 27 tuổi ở Đại học Bách khoa TP HCM - Ảnh 2



Là người hướng dẫn luận án tiến sĩ của Lạc Hà, GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, trường Đại học Bách khoa TP HCM), đánh giá anh là người có tố chất làm nghiên cứu khoa học, có tinh thần cầu tiến.

"Tôi hy vọng và tin tưởng Hà sẽ tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học và trở thành nhà nghiên cứu giỏi, giảng viên tốt", ông Nam nói.

Anh Hà là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2016. Anh từng chia sẻ ước mơ được làm việc với nhiều nhà khoa học giỏi, đi nhiều nơi để học hỏi, tích lũy kiến thức cả trong khoa học và cuộc sống.

Theo vnexpress.net