Sự kiện: Du học, hội du học sinh


Trong 6 năm hoạt động, một số sự kiện mang dấu ấn CLB Du học sinh TP.HCM được cộng đồng biết đến như: hội thảo “Ra đi và mang về”, hội thảo du học “Tự tin ra biển lớn”, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp “Doanh nghiệp dẫn đầu”, các chương trình công tác xã hội...


Hội Du học sinh TP.HCM trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM.

 

du hoc, hoc bong du hoc, hoi thao du hoc, visa du hoc

Anh Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) - bí thư Thành đoàn TP.HCM - tặng hoa cho các thành viên ban chấp hành Hội du học sinh TP.HCM. Tiến sĩ Trần Phương Ngọc Thảo (thứ ba từ trái sang) - giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM - là chủ tịch Hội Du học sinh TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên

 


Tiến sĩ Trần Phương Ngọc Thảo - giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM - chủ tịch Hội du học sinh TP.HCM - cho biết: "Hội sẽ làm cầu nối giữa du học sinh với nhau và giữa du học sinh với các đối tượng thanh niên khác, với Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, từ đó tạo điều kiện tốt nhất để du học sinh phát triển, hội nhập và cống hiến".


Hội Du học sinh TP.HCM đặt trụ sở tại số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM, cũng là trụ sở của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM. Phần lớn hội viên hiện nay là du học sinh, cựu du học sinh, và hướng phát triển sắp tới là kết nạp các bạn trẻ có quan tâm và mong muốn du học.


Một số hoạt động dự kiến của Hội Du học sinh TP.HCM từ nay đến tháng 12-2011:


- Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tập hợp lực lượng của hội nhóm du học sinh Việt Nam” (tháng 7).
- Chương trình công tác xã hội “Hè tình nguyện” (tháng 7).
- Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với “Doanh nghiệp dẫn đầu” lần 3 (tháng 8).
- Chuỗi hoạt động hàng tháng giữa du học sinh và học sinh - sinh viên tại một số trường đại học và trung học phổ thông, chuỗi báo cáo chuyên đề dành cho du học sinh (từ tháng 9 đến tháng 12).


- Liên hoan du học sinh và ngày hội tìm hiểu về du học (tháng 12).


Các thông tin sẽ được cập nhật tại website www.ovs-vietnam.org, hoặc liên hệ email [email protected].

Kenhtuyensinh (Nguồn giaoduc.edu.vn)