Học bổng Đề án 911 tại trường ĐH công lập quốc tế

Học bổng Đề án 911 tại trường ĐH công lập quốc tế
Theo Hiệp định liên chính phủ Việt Nam và Pháp, từ năm 2009, Bộ GD&ĐT cho phép Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh và gửi đi đào tạo 400 tiến sĩ tại Pháp bằng nguồn ngân sách Đề án 322 (nay là 911) trong 10 năm để trở về làm việc tại Trường.

Năm 2015, Trường tiếp tục tuyển sinh đi học tại Pháp, thời gian nhận hồ sơ từ 3/5/2015. Ứng viên được phỏng vấn trong tháng 5/2015, nếu trúng tuyển (dự kiến tháng 7/2015 thông báo kết quả) sẽ đi học từ tháng 9/2015.

Đối tượng dự tuyển là ứng viên mới hoặc đã tốt nghiệp ĐH hoặc thạc sĩ hệ chính quy; giảng viên/nghiên cứu viên đang công tác tại các Viên, các trường ĐH, CĐ ( không bao gồm trường CĐ nghề) có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hệ chính quy.

Ứng viên cần cam kết trở về làm việc tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo sự điều động của Bộ GD&ĐT sau khi tốt nghiệp.

Các lĩnh vực đào tạo gồm: Vũ trụ và Ứng dụng (SA); Năng lượng Tái tạo (RE); Công nghệ Thông tin và Truyền thông (STIC); Công nghệ Sinh học - Dược học (BP); Nước - Môi trường - Hải dương học (WEO); Khoa học Vật liệu - Công nghệ Nano (MN).

Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo toàn thời gian tại Cộng hòa Pháp trong thời gian 3 năm.

Được biết, từ năm 2009 đến nay, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tuyển chọn được 116 ứng viên đào tại tiến sỹ tại Pháp theo Đề án 911; trong số đó có 18 tiến sĩ đã tốt nghiệp về nước và được tuyển dụng làm giảng viên, nghiên cứu viên tại Trường.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)