Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh

Quan trọng nhất vẫn là nhà trọ

Tại Hà Nội, theo bà Nguyễn Thị Tình bán hàng nước ở cổng Bến xe Mỹ Đình, thí sinh đổ về từ hàng tuần nay rồi nhưng chiều 30-6 và sáng 1-7 là nhiều nhất, có những lúc chật kín cả bến xe.

 

Sáng qua, ông Đỗ Đức Mạnh ở Hà Thành, Hà Trung, Thanh Hoá, đưa con gái là Đỗ Thị Kim Liên đi thi Trường ĐH Thương mại cho biết: “Dù chưa tới ngày thi nhưng mấy hôm tới sợ tắc đường, xe cộ bắt chẹt nên tôi đưa cháu ra trước cho yên tâm”.

Theo ông Mạnh, dù được nhiều sinh viên tình nguyện hướng dẫn đường đi, cho địa chỉ nhà trọ, nhưng chẳng biết khi tới đó có còn nhà hay không.

 

Năm nay, xu hướng thuê nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Nội để trọ khi đi thi tăng lên khá mạnh. Lê Đức Tố - sinh viên Trường ĐH Thương mại tham gia “Tiếp sức mùa thi” ở Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Trung bình 100 thí sinh hỏi về chỗ ở thì có khoảng gần chục thí sinh có nhu cầu thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở trong những ngày thi”.

 

Ông Lê Đức Huỳnh từ Sơn La đưa con đi thi cho hay: “Ở bến xe, chúng tôi được sinh viên tình nguyện tư vấn rất tận tình về nhà trọ miễn phí. Nhưng những nhà trọ đó xa điểm thi và ăn ở bất tiện nên tôi quyết định thuê khách sạn. 3 ngày hết khoảng 1 triệu đồng, nhưng được cái thoải mái”.

 

Nắm bắt được xu thế này, nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhỏ đua nhau tăng giá phòng “chặt chém” sĩ tử đi thi. Theo khảo sát tại một số địa điểm tập trung nhiều trường đại học như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm… giá phòng nhà nghỉ, khách sạn đều tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Ngày bình thường, giá thuê phòng của một nhà nghỉ có điều hòa, truyền hình dao động từ 150.000- 200.000 đồng/phòng/ngày thì hiện đã bị đẩy lên từ 300.000 - 400.000 đồng/phòng/ngày.

Đua nhau "chặt chém" trước ngày thi, Giáo dục - du học, tuyen sinh 2011, thi dai hoc 2011, diem thi, de thi, thi sinh, truong dai hoc

Thí sinh vừa bước xuống xe khách đã bị nhiều lái xe ôm lôi kéo (ảnh chụp tại Bến xe khách Cần Thơ sáng 1-7).

Tìm mọi cách trục lợi

Tại Đà Nẵng, lượng thí sinh đổ về trong ngày 1-7 cũng lên tới hàng vạn em. Bên cạnh những tấm lòng hào hiệp đối với thí sinh đi thi cũng có những cá nhân, cơ sở kinh doanh lợi dụng cơ hội khan hiếm chỗ trọ mà tăng giá, “chặt chém” các em.

 

Nhiều nhà trọ cho người ra tận bến xe, bến tàu đón khách, tung tin gây hoang mang cho thí sinh và người nhà để chèo kéo thí sinh và người nhà thuê chỗ trọ với giá 200.000-300.000 đồng/ngày. Nhiều phòng trọ chất lượng thấp kém nhưng vẫn lấy giá từ 60.000 - 100.000 đồng/người/ngày.

 

Tương tự, khu vực Công viên 29-3, siêu thị Big C... là những nơi tập trung khá nhiều phòng trọ cho sĩ tử cùng người nhà thuê ở vì gần các điểm thi là Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, CĐ Công nghệ, ĐHDL Duy Tân…

 

Ngoài treo giá cao, nhiều chủ trọ còn thuê sinh viên các trường đón đầu những người có nhu cầu, dẫn mối về trọ và ăn “hoa hồng”. Nếu “câu” người ở giá cao, những sinh viên này còn được hưởng mức chênh lệch. Thậm chí, tại các điểm này còn xuất hiện lực lượng sinh viên tình nguyện “giả” mặc màu áo xanh để trục lợi.

 

Theo em Lê Trung Thành (nhóm sinh viên tình nguyện tại Ga Đà Nẵng), để ngăn chặn tình trạng này, tại mỗi điểm tiếp sức mùa thi, nhóm của em phân tán người ra khắp nơi, ngoài việc giúp đỡ kịp thời các sĩ tử “chân ướt chân ráo” đến Đà Nẵng, còn quan sát, phát hiện những trường hợp giả danh để làm tiền các thí sinh.

 

Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email mới nhất tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn Thanhnien)