Đề toán khối B tương đối dễ, gần giống với đề toán khối A, A1

Thí sinh Hoàng An, thi vào Khoa Ngữ pháp, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM ra khỏi phòng thi khá sớm. An cho biết đã làm gần hết đề thi. Câu 8,9 của đề thi môn toán khó nên An không làm được. Vì vậy An ra sớm hơn các thí sinh khác. "Em tự tin mình có thể được 6,7 điểm môn thi này." An nói.

đề toán khối b năm 2014 dễ, đề địa lý về hoàng sa trường sa

Thí sinh Duy Anh, thi vào Khoa tâm lý, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cũng có chung nhận định là đề toán dễ. Thí sinh khá có thể được 7,8 điểm. "Đề thi có trong chương trình ôn tập. Cấu trúc đề thi có những câu thật dễ nhưng cũng có những câu thật khó. Tính phân loại thí sinh rất cao". Anh nhận định.

Thí sinh Nguyễn Giang Phương Anh thi vào trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cũng tự tin được 8 điểm môn toán.

Đề thi Địa lý khối C năm 2014 tiếp tục về Trường Sa, Hoàng Sa

Câu hỏi cụ thể về chủ đề trường sa, hoàng sa trong đề địa lý khối C năm 2014 như sau:

Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?

Nếu thí sinh để ý kỹ sẽ thấy trong đề thi Tốt nghiệp vừa rồi cũng có câu hỏi gần tương tự đề thi đại học là nêu về các bộ phận của biển nước ta và ý nghĩa của vùng biển được thể hiện ngay trong câu 1 và 2. Như vậy ý 1 của câu I, cơ hội để thí sinh đạt điểm tuyệt đối là rất cao.

Về cơ cấu nội dung trong đề khá dàn trải, đa dạng với nhiều nội dung, bao gồm: các vấn đề về lao động việc làm, ngành kinh tế và vùng kinh tế. Như vậy phần kiến thức bao quát khá rộng phổ gần hết các nội dung chính trong chương trình học. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì nội dung các câu hỏi không đòi hỏi ở mức khó và chỉ nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 12.

đề toán khối b năm 2014 dễ, đề địa lý về hoàng sa trường sa

đề địa lý khối C năm 2014 (chính thức)

Xem đáp án đề thi đại học năm 2014 trọn bộ tại đây

Tra cứu nhanh đáp án đề thi đại học 3 môn thi sáng nay nhanh nhất:

  • Tra đáp án môn Toán khối D, soạn: ADADH D TOAN gửi 8702
  • Tra đáp án môn Toán khối B, soạn: ADADH B TOAN gửi 8702
  • Tra đáp án môn ĐỊA khối C, soạn: ADADH C DIA gửi 8702

Kenhtuyensinh.vn (theo plo.vn: http://plo.vn/tot-nghiep-tuyen-sinh/de-toan-khoi-d-tuong-doi-de-voi-thi-sinh-481064.html)