Nhằm chia sẻ những khó khăn với sinh viên trong dịch COVID-19, trường Đại học Y Dược TP.HCM sẽ không tăng học phí, khoảng 30-70 triệu đồng mỗi năm tuỳ ngành.

ĐH Sài Gòn yêu cầu sinh viên khai báo y tế khi vào trường

ĐH Sài Gòn yêu cầu sinh viên khai báo y tế khi vào trường

Vì tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, trường ĐH Sài Gòn chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bằng cách yêu cầu sinh viên nghiêm túc khai báo y tế.

Ngày 8/5, PGS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y dược TP HCM, cho biết quyết định này áp dụng cho 14 ngành tuyển sinh năm nay, khác với dự kiến trước đó của trường là tăng 10% mỗi năm. "Đây cũng là việc thực hiện theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ ổn định học phí trong năm học tới", ông Khôi nói.

Theo đó, học phí cao nhất ở ngành Răng hàm mặt với 70 triệu đồng mỗi năm, tiếp theo là Y khoa 68 triệu đồng, Dược học 50 triệu đồng. Ngành có học phí thấp nhất là Dinh dưỡng và Y tế công cộng 30 triệu đồng.

Đại học Y Dược TP.HCM giữ ổn định học phí trong năm học mới - Ảnh 1

Học phí của trường Đại học Y dược TP.HCM

So với các trường đại học đào tạo ngành Y dược phía Nam, mức học phí trên ở khoảng top giữa. Ở khối công lập, Đại học Tây Nguyên thu 12 triệu đồng mỗi năm; Y dược Cần Thơ 24,6-26,9 triệu đồng; Y khoa Phạm Ngọc Thạch 28-32 triệu đồng; Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) 55-88 triệu đồng.

Ở khối trường ngoài công lập, các trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hoa Sen, Tân Tạo có mức thu cao nhất 150-200 triệu đồng mỗi năm cho các ngành Y khoa, Răng hàm mặt. Các trường tư thục khác học phí 50-60 triệu đồng mỗi năm.

> COVID-19: Bộ GD&ĐT đề nghị các trường giữ ổn định học phí

> COVID-19: Học sinh Hà Nội cần duy trì nghiêm túc việc đeo khẩu trang

Theo VnExpress