Sáng 16-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp năm nay thấp hơn so với năm 2012 ở cả hai hệ THPT và GDTX.

Số trường đậu 100% tại Đà Nẵng đều thấp hơn năm ngoái

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp ở hệ THPT là 98,68%, hệ GDTX là 63,85%. 3 trường THPT có tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100% gồm: Phan Châu Trinh, Hòa Vang và chuyên Lê Quý Đôn. Trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp thấp nhất là Quang Trung với 91,81%. Năm 2012, Đà Nẵng có đến 10 trường THPT có tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100%.

Thủ khoa kỳ thi tại Đà Nẵng là thí sinh Lương Thùy Vy (lớp 12C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với tổng điểm 6 môn là 57 (Văn 8,5, Hóa 10, Địa 8,5, Sinh 10, Toán 10 và Ngoại ngữ 10 điểm).

Hai thí sinh đạt điểm 10 môn Văn là Nguyễn Trần Thục Nhi (lớp 12/31, Trường THPT Phan Châu Trinh) và Nguyễn Thị Bích Ly (lớp 12/7, Trường THPT Hoàng Hoa Thám).

 

điểm thi tốt nghiệp Đà Nẵng

Đồng Tháp là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước


Đồng Tháp: Hiện tại, Đồng Tháp cũng đã chính thức công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,76%; hệ giáo dục thường xuyên là 87,91%.

Thủ khoa hệ giáo dục THPT là thí sinh Ngô Ngọc Anh, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (TP.Cao Lãnh) với tổng điểm là 57,5. Hệ giáo dục thường xuyên, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Võ Quốc Huy (Trung tâm GDTX huyện Châu Thành) với tổng điểm là 54,5.

Đến thời điểm này, Đồng Tháp là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước.

Nguồn tin: Người lao động