ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

Điểm 10 ĐH Địa lý đầu tiên

Theo ThS Ngô Đức Tuấn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, kết quả chấm thi sơ bộ cho thấy đã xuất hiện một điểm 10 môn địa lý. Môn địa năm nay thí sinh làm bài khá tốt, số bài đạt điểm cao hơn hẳn mọi năm.

Kết quả chấm thi sơ bộ ở trường này, môn toán có một bài đạt 9,5 điểm, môn lịch sử cũng có một bài 9,5 điểm và môn văn bài đạt điểm cao nhất là 8,5.

Cũng theo ông Tuấn, qua khảo sát sơ bộ, môn sử điểm 7, 8, 9 rất nhiều. Tuy nhiên phổ điểm môn lịch sử lại phân cực rất lớn, thể hiện qua số bài bị điểm 1, thậm chí 0,25 không ít. Dự kiến đầu tuần sau nhà trường sẽ hoàn tất khâu chấm thi.

điểm thi đại học 2013

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) mới triển khai chấm thi. Ở môn địa, mặt bằng điểm thi cũng khá tốt. Tính đến thời điểm này bài làm ở môn địa tại trường có bài đạt 9 điểm. Theo các cán bộ chấm thi, nhìn chung thí sinh làm bài môn địa khá tốt. Dự báo phổ điểm môn này sẽ đạt mức cao.

Ở môn lịch sử, tính đến hết ngày 16-7, nhà trường mới chấm được khoảng 400 bài, điểm cao nhất đạt được là 9. Nhìn sơ bộ số bài thi môn sử đã có bài bị điểm 0, các bài điểm 1, 2 cũng không ít.

TS Đoàn Lê Giang - tổ trưởng tổ chấm môn văn - cho biết đến nay mới có vài bài đạt 8,5 điểm. Theo nhận định của ông Giang, đề văn năm nay khó nên học sinh với sức học bình thường rất khó kiếm điểm. Năm nay cả đề văn khối C và khối D1 đều có những câu hỏi nêu ý kiến bình luận của thí sinh. Với dạng câu hỏi này, học sinh yếu sẽ không làm bài được. Thực tế qua việc chấm thi cho thấy số bài bỏ câu rất nhiều. Vì vậy số bài thi môn văn bị điểm yếu năm nay sẽ tăng và số bài đạt điểm 9, 10 sẽ rất hiếm.

Tôi thấy đề thi môn văn khối C, D1 năm nay hơi quá tầm với học sinh. Đề ra giống đề thi học sinh giỏi phần nghị luận văn học”- ông Giang nói.

Dự kiến trong tuần sau nhà trường mới hoàn tất khâu chấm thi.

Theo Trần Huỳnh, Tuổi trẻ - Xem tin gốc