Bạn muốn nhận đáp án thi Đại Học 2014 của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? Để nhận ngay đáp án, soạn tin:

ADADH Mãkhối Mãmôn Mãđề gửi 8702

Mã môn: TOAN, LY, HOA, SINH, VAN, SU, DIA, ANH, NGA, PHAP, TRUNG, NHAT, DUC

Mã đề: là mã đề thi của thí sinh, nếu là môn thi tự luận thì không cần có mã đề

VD: Bạn vừa thi xong môn Lý khối A mã đề thi số 123, bạn muốn biết đáp án mã đề này hãy soạn: ADADH A LY 123 gửi 8702

Gọi 1900 2171 để biết thêm hoặc Xem hướng dẫn chi tiết BẤM ĐÂY!


03/07/2014: Thí sinh có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục dự thi

Mặc dù 8h mới làm thủ tục để dự thi nhưng từ 6h30, các ngã đường, các cổng trường làm địa điểm thi, thí sinh ở Cần Thơ đã có mặt rất đông, CSGT, xe ôm miễn phí hay các tình nguyện viên đều làm việc mướt mồ hôi. 6h30 các thí sinh đã có mặt đông nghẹt trước địa điểm thi trường tiểu học Ngô Quyền (TP Cần Thơ).  41 điểm thi ở nội ô TP Cần Thơ nóng lên, các đường phố xung quanh điểm thi rộn ràng  bởi lượng thí sinh và phụ huynh đổ về đây rất đông, hoạt động tiếp sức sỹ tử của các trường đại học, đoàn thanh niên đang diễn ra một cách khẩn trương.

Hơn 600 tình nguyện viên của Thành Đoàn Cần Thơ đã có mặt tại 16 điểm tư vấn trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng sẵn sàng đáp ứng các thông tin cho sỹ tử và phụ huynh. Các đội tình nguyện còn tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Trường THCS Chu Văn An cũng đã có hàng phụ huynh đưa con đi làm thủ tục đứng đợi sẵn.  Đường Cách mạng tháng tám, 3/2, 30/4 hay các hẻm nhỏ nhưng có đặt địa điểm thi đều kẹt cứng người qua lại. Em Nguyễn Thị Huyền ở điểm thi Phan Ngọc Hiển Cần Thơ cho biết: Em từ Bạc Liêu lên ở trọ gần địa điểm thi, nhưng vẫn sợ tắc đường vì thấy người tham gia giao thông đông quá nên em phải đến địa điểm thi từ rất sớm để tránh bị trễ giờ.

Trước đó, hôm 02/07 tại Hà Nội có hàng nghìn thí sinh và người nhà đổ về Văn Miếu (Hà Nội) thắp hương, cầu khấn làm bài tốt trong những ngày thi đại học sắp tới.

Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
10h đến 11h sáng 1/7, các sĩ tử và phụ huynh bắt đầu kéo đến Văn Miếu du ngoạn, đồng thời thắp hương cầu may.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Khách đi lại đông đúc xung quanh khu vực nhà bia và hồ Văn Miếu.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Nhiều sĩ tử lần đầu được đặt chân đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam nên không tránh khỏi việc chen chân đọc từng vần chữ trên tấm biển giới thiệu.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Sau khi lập hàng rào sắt, khu bia tiến sĩ vẫn cần sự bảo vệ của lực lượng thanh niên tình nguyện để ngăn chặn hành vi trèo vào trong sờ đầu rùa cầu may.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Nhờ đó các sĩ tử làm lễ trật tự và trang nghiêm hơn.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Một học sinh trong chiếc áo đồng phục trường THPT Đống Đa (Hà Nội) đứng chắp tay khấn tại điện thờ thầy giáo Chu Văn An khá lâu.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Ở khu vực khác, phụ huynh và sĩ tử đi chọn chữ thư pháp mua về treo.
Điểm thi đại học 2014: Chùm ảnh thí sinh chen chân cầu may
Phần lớn các bạn trẻ xin chữ 'đỗ", đạt' hoặc "tài", "danh"...
Sĩ tử chen chân cầu may ở Văn Miếu
Sĩ tử chen chân cầu may ở Văn Miếu
Bạn Trung Kiên cùng mẹ và em gái vừa từ Thanh Hóa lên đã vội vào Văn Miếu làm lễ ngay. Cả nhà tỏ ra khá mệt mỏi khi vừa đặt chân tới. điểm thi đại học 2014
Sĩ tử chen chân cầu may ở Văn Miếu
Sĩ tử chen chân cầu may ở Văn Miếu
Tranh thủ sự lơ là của bảo vệ và các thanh niên tình nguyện, nhiều bạn trẻ tìm cách với vào trong để sờ đầu rùa.
Sĩ tử chen chân cầu may ở Văn MiếuPhóng to
Khuôn viên Văn Miếu trở thành bãi gửi xe dã chiến do số lượng người ngày càng đông.