Theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố cuối ngày 3-8 cho thấy có sự vênh lớn về số tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao giữa các khối ngành thi ĐH năm 2011. Với 326 thí sinh có tổng điểm thi ĐH đạt từ 28 điểm trở lên thi khối Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh (chiếm 0,3%). Trong khi đó tỷ lệ này ở khối Y - Dược chiến đến 56%, với 183 thí sinh...

Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) đây là số liệu thống kê từ điểm thi các trường ĐH tính đến cuối ngày 3/8 (số liệu chưa gồm các trường CĐ).

Trong số 326 thí sinh có tổng điểm ba môn thi đạt tổng từ 28 điểm trở lên thì có 35 thí sinh dự thi hai khối và đạt điểm cao cả hai khối.

Khối Y - Dược dẫn đầu về số thí sinh có tổng điểm ba môn đạt 28 điểm trở lên với 183 em (chiếm 56%). Kế đến là khối Ngoại thương có 59 thí sinh (chiếm 18%); khối Khoa học - Công nghệ đứng thứ 3 với 42 em (chiếm 13%). Khối Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế đứng thứ 4 với 38 thí sinh (chiếm 12%).

Hai khối có tỷ lệ đạt thấp là khối Sư phạm và Nông nghiệp. Khối Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh đạt điểm cao (chiếm 0,3%), còn khối Sư phạm có 3 thí sinh (chiếm 0,9%).

Theo thống kê của Bộ thì có 10 thí sinh có tổng ba môn thi đạt 29,5 điểm. 29 thí sinh có tổng điểm ba môn đạt 29 điểm...

Với thống kê ban đầu của Bộ đưa ra, khả năng điểm chuẩn vào các khối ngành Y - Dược năm nay sẽ cao; còn khối Sư phạm và Nông nghiệp sẽ có biến động so với năm trước.

Dưới đây là phân bổ theo khối ngành của các thí sinh thi ĐH đạt điểm cao (Nguồn Bộ GD-ĐT)

 

diem san, diem san dai hoc, diem chuan, diem chuan dai hoc, diem san cao dang, diem san dai hoc

 

Điểm sàn, điểm sàn đại học, điểm sàn đại học 2011, điểm chuẩn đại học

Đăng ký nhận thông tin điểm sàn đại học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển sinh ( Nguồn Vietnamnet)

 

Tin về các chương trình quốc tế khác:

 

Tin nổi bật về Hội thảo & Học bổng du học:

 

Tin cập nhật liên tục về điểm sàn đại học:

 

Tin cập nhật về điểm chuẩn đại học các trường phía Bắc:

 

Tin cập nhật về điểm chuẩn đại học các trường phía Nam: