Có gần 350.000 thí sinh đạt mức 13 -14 nhưng trượt đại học

Sáng 8.8, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố các mức điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2014. Bộ này cho biết, năm nay có 1.055.279 thí sinh dự thi đủ 3 môn. Với mức điểm tối thiểu là 10 điểm là thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào CĐ thì có khoảng 80% thí sinh đạt được.

Với mức điểm tối thiểu xét tuyển vào ĐH (khối A, A1, C, D là 13 điểm và B 14 điểm) thì có trên 60% thí sinh đạt được (khoảng 650.000 em), trong khi chỉ tiêu vào ĐH khoảng 300.000.

Như vậy các trường sẽ có nguồn tuyển rất lớn nhưng cũng xảy ra tình trạng có rất đông thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển. Cụ thể đối với mỗi khối như sau:

  • Đối với khối A có 251.650 thí sinh đạt nhưng chỉ tiêu chỉ có 150.000. Như vậy sẽ có 101.650 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển.
  • Đối với khối A1 có 89.574 thí sinh đạt trong khi có 55.000 chỉ tiêu, số dư là 34.574.
  • Đối với khối B có 47.000 chỉ tiêu nhưng có tới 160.252 thí sinh đạt nên số thí sinh bị loại sau khi xét tuyển lên tới 113.252 em.
  • Đối với khối C có 24.000 chỉ tiêu nhưng số thí sinh đạt mức điểm này là 376.44, số dư là 136.44.
  • Đối với khối D1 số thí sinh đạt là 113.221 em nhưng chỉ có 68.000 chỉ tiêu. Như vậy có 45.221 em bị loại.

Có gần 350.000 thí sinh đạt mức 13 -14 nhưng trượt đại học

Có gần 350.000 thí sinh đạt mức 13 -14 nhưng trượt đại học

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng cho biết, năm nay, căn cứ vào phổ điểm của thí sinh, Bộ GD-ĐT để nguồn tuyển khá rộng rãi. Nếu như năm trước khối A, A1 hệ số dư khoảng 1.5 thì năm nay lên tới 1.7. Riêng khối B, hệ số dư lên tới 3.4. Như vậy không phải thí sinh nào đủ điều kiện xét tuyển cũng trúng tuyển.

Thứ trưởng Ga cũng cho biết, đối với điểm xét tuyển mức 2 có hơn 50% thí sinh đạt được và mức 1 có khoảng 25-30% thí sinh đạt được. “Với mức điểm thi như năm nay các trường cần cân nhắc lựa chọn mức điểm xét tuyển đầu vào phù hợp, không nên lấy ở mức thấp quá sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của trường”, Thứ trưởng Ga nói.

Nguồn TN, http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140808/80-thi-sinh-du-dieu-kien-xet-tuyen-vao-cao-dang.aspx