ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

Tối qua (20/7), sau ĐH Dược và 7 trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, thêm ĐH Giao thông vận tải công bố điểm thi.

Điểm thi đại học trường Đại học Giao thông vận tải 2013

Tra cứu điểm thi các trường đã công bố TẠI ĐÂY.

Kết thúc ngày (19/7), trên cả nước có 7 trường thông báo điểm thi. Vào sáng qua, có thêm ĐH Tài chính MakertingĐH Quảng Nam, buổi chiều ĐH Dược và các trường thuộc ĐH quốc gia Hà Nội cũng có điểm. 22h, ĐH Giao thông vận tải ở cơ sở 1 và 2 cũng đã công bố điểm.

Thí sinh có điểm số cao nhất tại ĐH Dược Hà Nội là em Nguyễn Thanh Tùng, 29,5 điểm. Trường có 3 á khoa là em Nguyễn Viết Nam, Vũ Thị Duyên, Nguyễn Văn Đỗ Tuấn, cùng đạt 29.

điểm thi đại học 2013

Dự kiến sang tuần nhiều trường đại học lớn đồng loạt công bố điểm.

Bên cạnh ĐH Dược, các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã công bố điểm. Đó là ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Luật, ĐH Công nghệ, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế, ĐH Giáo dục, khoa Y dược đồng loạt có điểm.

Thủ khoa của ĐH Khoa học tự nhiên thuộc về thí sinh thi khối B, em Phan Thị Hồng Hải, 29 điểm.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn chưa hoàn tất số liệu điểm khối C và D nên chỉ công bố điểm khối A, B.

ĐH Tài chính Kế toán Tài chính cũng vừa công bố điểm. Lê Quang Minh và Ngô Minh Thị Lệ Nguyên là hai thí sinh đạt điểm cao nhất ở trường này, 21 điểm.

Sáng nay, ĐH Tài chính Marketing cũng vừa có điểm. Thủ khoa là Nguyễn Trần Thanh Trúc và Nguyễn Đông Lập, đều đạt 26 điểm, khối A. Thí sinh có điểm số cao nhất ở ĐH Quảng Nam là em Trần Minh Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, đều thi khối C, đạt 23 điểm. Cả hai thí sinh này đều có điểm Văn thấp (4,5 và 5).

Chiều qua, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Thăng Long cũng đã công bố điểm. Thủ khoa của trường chỉ đạt 22 điểm - em Lê Việt Cường.

Trước đó, ĐH Thăng Long, ĐH Xây dựng Miền Tây, ĐH Thủy Lợi (Hà Nội và TP.HCM) là những trường đầu tiên có điểm thi.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 20 trường công bố điểm. ĐH Dược trở thành trường đứng đầu bảng thủ khoa.

Theo Linh san, Infornet