ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

20 học sinh ở gần thành phố Chhapra, phía Bắc bang Bihar Ấn Độ đã chết trong một vụ ngộ độc tập thể sau khi các em dùng bữa ăn giữa ngày.

Ấn Độ: 20 học sinh chết vì ngộ độc thức ăn

 

Ấn Độ

Học sinh Ấn Độ xếp hàng chờ được phát bữa ăn giữa ngày miễn phí tại một trường tiểu học của chính phủ ở ngoại ô Hyderabad ngày 13/6/2011 (Ảnh: Press TV)

Thẩm phán quận Chhapra, Abhijeet Sinha cho biết "các bác sĩ đã làm hết sức để cứu những đứa trẻ, nhưng bọn trẻ đã ăn vào quá nhiều chất độc, các bác sĩ không thể làm được gì để cứu chúng".

Hầu hết các em tử vong đều dưới 10 tuổi. Khoảng 35 em khác cũng đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện địa phương.

Theo thông tin của tờ Times, các em học sinh có biểu hiện khó chịu sau khi ăn cơm với rau. Người dân cho rằng loại dầu mù tạt dùng để nấu các loại rau đã bị hỏng có thể là thủ phạm gây ra vụ ngộ độc thực phẩm chết người này.

Lalu Prasad, quan chức địa phương cho rằng vụ ngộ độc thực phẩm gây chết người là hậu quả của việc sử dụng thực phẩm kém chất lượng do một tổ chức NGO thông đồng với các quan chức ngành giáo dục cung cấp cho trường học.

Quan chức chính quyền ở nhiều tiểu bang của Ấn Độ đã “tận dụng” chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo suy dinh dưỡng như một cơ hội để đánh bóng tên tuổi

Theo Thanh Hà, VOV