Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

TCU
(Telecommunication University)
Thành lập năm: 1951
Tỉnh thành:Khánh Hòa
Địa chỉ:Số 101, Mai Xuân Thưởng, Nha Trang, Khánh Hòa

Giới thiệu

Đại học Thông tin liên lạc - trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc gia, tiền thân là Trường Thông tin được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1951 theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhà trường có chức năng đào tạo sĩ quan, cán bộ thông tin cho Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Nam Trung bộ; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ giáo dục - đào tạo.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, Đại học Thông tin liên lạc sở hữu khu học khá khang trang, hiện đại với tổng diện tích xây dựng 48.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Trường hiện có hơn 40 phòng học lý thuyết được trang bị máy tính, projector, âm thanh; trên 50 phòng thực hành, thí nghiệm, mô phỏng sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Thư viện trường với hệ thống học liệu phong phú, đa dạng, bảo đảm nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên toàn trường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường có học hàm, học vị cao, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy tốt. 100% giảng viên giảng dạy ở bậc đại học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có hơn 30% trình độ tiến sĩ), có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài, nhiều nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau 15 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở bậc đại học (từ năm 1999), Nhà trường luôn khẳng định vị thế là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội, cung cấp hàng vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin cho toàn quân và quân đội các nước trong khu vực, hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin và điện tử, viễn thông có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nhiều học viên, sinh viên của Nhà trường sau khi tốt nghiệp đã phát triển vững chắc trong sự nghiệp, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, Quân đội, các tổ chức và các doanh nghiệp lớn. Tỉ lệ sinh viên dân sự tốt nghiệp và tìm được việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo đạt trên 90%.

Với những thành tích trong quản lý, giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Thông tin liên lạc đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại học Thông tin liên lạc - trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc gia, tiền thân là Trường Thông tin được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1951 theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhà trường có chức năng đào tạo sĩ quan, cán bộ thông tin cho Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Nam Trung bộ; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ giáo dục - đào tạo.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, Đại học Thông tin liên lạc sở hữu khu học khá khang trang, hiện đại với tổng diện tích xây dựng 48.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Trường hiện có...