Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH

HUTECH
(Ho Chi Minh City University of Technology)
Thành lập năm: 1995
Địa chỉ:475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giới thiệu

Ngày 26/4/1995, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 235/TTg thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đến ngày 24/06/1995, HUTECH chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh trình độ Đại học khóa đầu tiên vào năm học 1995-1996 (theo quyết định số 2128/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ngày 30/8/2007, HUTECH trở thành trường Đại học tiên phong trong cả nước áp dụng ISO 9001:2000 trong toàn bộ hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Đến nay, HUTECH cũng đã chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý theo chuẩn ISO 9001:2015. Theo đó, HUTECH vinh dự là trường đại học đầu tiên được chứng nhận chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến này.

Vào tháng 10/2008, trường chính thức áp dụng học chế tín chỉ trong hoạt động đào tạo, đây được xem như hình thức đào tạo linh hoạt, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục thế giới.

Ngày 16/02/2009, HUTECH chính thức được Thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ. Tính đến hiện tại, có 11 ngành ở trình độ này đang được đào tạo tại HUTECH.

Ghi nhận những đóng góp của HUTECH trong hệ thống giáo dục Việt Nam, ngày 28/10/2009, Chủ tịch nước ký quyết định số 1593/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể Nhà trường vì những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Ngày 21/4/2010, Đoàn Thanh niên trường tiếp tục được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (Quyết định số 478/QĐ-CTN) vì những thành tích xuất sắc mà Đoàn trường đã hoàn thành và làm tốt công tác từ năm 2005-2009 đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 20/11/2010, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở đào tạo mới thuộc sở hữu của trường tại địa chỉ 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với diện tích sàn sử dụng hơn 12.000m2, 72 phòng học đạt chuẩn quốc tế, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 120 tỷ đồng, cơ sở HUTECH Ung Văn Khiêm đủ sức đáp ứng nhu cầu người học với chất lượng tốt nhất.

Ngày 20/3/2013, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Viện Công nghệ cao HUTECH với diện tích gần 5ha tại Khu Công nghệ cao TP.HCM - SHTP cho trường. Đây sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ tự động hóa và Công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tính đến hiện tại, HUTECH là trường đại học đầu tiên và duy nhất được cấp phép hoạt động tại SHTP.

Ngày 23/8/2013, TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba. Đây là sự vinh danh và ghi nhận của Nhà nước vì những những cống hiến của một Nhà giáo tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngày 19/10/2013, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đổi tên thành Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 171/QĐ-TTg ký ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ).

Ngày 12/01/2014, GS.TSKH. Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định số 6099/QĐ-BGDĐT ký ngày 30/12/2013 cho phép trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện.

Ngày 14/4/2015, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Như vậy, với 20 năm hình thành và phát triển, HUTECH là một trong số ít những trường đại học vinh dự được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ với 2 ngành thuộc 2 lĩnh vực khác nhau: kỹ thuật (Kỹ thuật điện) và kinh tế (Quản trị kinh doanh).

Ngày 26/4/2015, HUTECH tròn 20 năm thành lập (26/4/1995 – 26/4/2015). Nhân dịp này, Trường cũng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì nhằm ghi nhận xứng đáng những đóng góp vượt trội của Nhà trường cho sự nghiệp giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Với những thành quả của HUTECH, UBND TP.HCM đã trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 11 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục 2013-2014 và 2014-2015.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT trao tặng danh hiệu “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2010-2015” cho các tập thể và cá nhân HUTECH đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển giáo dục. 

HUTECH long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm ngày thành lập (26/4/1995 - 26/4/2016) và 20 năm ngày thành lập Công đoàn trường (14/4/1997 – 14/4/2017) tại Trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. 
Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn trường cũng đã vinh dự đón nhận Cờ truyền thống “20 năm xây dựng và phát triển” của Liên đoàn lao động thành phố vì đã thể hiện tốt vai trò tổ chức, góp phần xây dựng HUTECH ngày càng phát triển.

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể HUTECH và 03 cá nhân của Trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015 – 2016. Đồng thời với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2015 – 2016, 05 tập thể: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Xây dựng, Phòng Quản trị, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông và 02 cá nhân thuộc Phòng Tài chính và Khoa Xây dựng đã vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. 

Đặc biệt, dịp này UBND TP.HCM trao tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục (2014-2015 và 2015-2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Những phần thưởng này chính là sự ghi nhận, khích lệ đáng tự hào của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ GD&ĐT vì những đóng góp của HUTECH trong nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nền kinh tế - xã hội hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM được tổ chức từ các viện, khoa sau đậy:

Viện Kỹ thuật

Khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Viện Khoa học ứng dụng

Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật

Khoa Xây dựng

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn

Khoa luật

Khoa Cao đẳng thực hành

Khoa Truyền thông - Thiết Kế

Các viện đào tạo trực thuộc trường

Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH

Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH

Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT)

Ngày 26/4/1995, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 235/TTg thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đến ngày 24/06/1995, HUTECH chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh trình độ Đại học khóa đầu tiên vào năm học 1995-1996 (theo quyết định số 2128/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ngày 30/8/2007, HUTECH trở thành trường Đại học tiên phong trong cả nước áp dụng ISO 9001:2000 trong toàn bộ hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Đến nay, HUTECH cũng đã chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý theo chuẩn ISO 9001:2015. Theo đó, HUTECH vinh dự là trường đại học đầu tiên được chứng nhận chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến này.

Vào tháng 10/2008, trường chính thức áp dụng học chế tín chỉ trong hoạt động đào tạo, đây được xem như hình thức đào tạo linh hoạt, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển của nền...