Nhiều ý kiến về “Hẹp cửa liên thông”

Liên quan đến quy định tuyển sinh liên thông CĐ, ĐH của Bộ GD-ĐT (Hết đường liên thông đại học), nhiều bạn đọc đã có ý kiến về vấn đề này.

* Năm nào cũng vậy, cứ đến đợt tuyển sinh là nhiều chuyên gia tư vấn, trong đó có cả Bộ GD-ĐT, hướng học sinh đi đường khác để hoàn thành việc học tập. Nếu thi rớt ĐH thì học CĐ và trung cấp để sau đó liên thông. Bây giờ quy định như thế khác nào nói một đường, làm một nẻo. Thi liên thông là nâng cao trình độ ở ngành mình đã học, thế tại sao lại ràng buộc sinh viên như vậy? Hiện tại chương trình liên thông cũng không dễ dàng gì, nếu muốn nâng cao chất lượng sao không quản lý những trường ĐH tuyển sinh ồ ạt không màng đến chất lượng?

dokimnganbv@...


* Học là quyền của mỗi con người và tiếp thu thêm kiến thức mới là hoàn toàn xác đáng, không ai có quyền ngăn cấm người ta tiếp tục học. Nếu muốn khắt khe về thi cử thì nên khắt khe ở trình độ tiến sĩ hay thạc sĩ vì nước ta quá nhiều tiến sĩ, thạc sĩ. Tôi thật sự rất bức xúc vì năm nay tôi là sinh viên năm nhất của một trường CĐ, nếu quyết định như vậy không khác gì chặn đường học tập của tôi.


VÕ MINH VƯƠNG

* Tại sao Bộ GD-ĐT không đề ra quyết định thắt chặt đầu ra thay vì thắt chặt đầu vào như hiện nay? Các thầy, các cô giảng viên vẫn hay nói: “ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, mà chỉ là con đường ngắn nhất thôi. Các bạn chọn trung cấp, CĐ chỉ là các bạn chọn con đường vòng, đi dài hơn người khác một chút”. Bây giờ bộ quy định như vậy thì chẳng phải là dẹp đi ước mơ mở rộng kiến thức của bao nhiêu người sao?

NGỌC MINH


* Thắt chặt việc liên thông theo tôi là đúng. Thời gian qua việc liên thông quá dễ dãi dẫn đến chất lượng đầu ra quá thấp, hầu như ai tốt nghiệp trung cấp, CĐ rồi cũng có bằng ĐH! Người giỏi, có ý chí thì không nói gì, đằng này người dở cũng dễ dàng sở hữu tấm bằng ĐH. Theo tôi, thi tuyển là hợp lý, người giỏi thật sự chẳng ngán ngại gì. Đầu vào thắt chặt thì đầu ra mới có chất lượng, công cuộc giáo dục mới có hiệu quả đích thực. Có như vậy các học viên trung cấp, sinh viên CĐ mới cố gắng vươn lên.


trieukietlong@

* nhất nghệ tinh hơn nhất thân vinh

Tôi thiết nghĩ bây giờ các trường đào tạo liên thông một cách tràn lan,không theo một tiêu chí nào,không có chất lượng,thậm chí nạn xin cho trong hệ đào tạo này còn tiếp tục diễn ra,nhiều người có suy nghĩ rằng chỉ có tiền là lấy được bằng đại học của hệ đào tạo này,xã hội thực sự cần những người có năng lực thực sư chứ không phải là những tấm bằng,bằng giấy,xã cần có sự phân cấp rõ ràng,như tôi thấy bây giờ nhiếu trường tổ chức thi liên thông quá dễ,vừa học vừa chơi vẫn thi đậu mà cũng ra trường được,đào tạo tràn lan không có kiểm soát sinh viên ra trường không đáp ứng được nhu cầu cùa xã hội đang cần,lại phải thất nghiệp khi đó không phải lãng phí công sức học tập,uy tín giáo dục của nước nhà,đôi khi cũng trở thành ghánh nặng của xã hội sao,kinh tế ngày một đi xuống xã hội đang thừa thầy thiếu thợ,vì vậy tấm bằng đại học chỉ đến vói những người biết cố gắng nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống mà thôi,các bạn hãy suy nghĩ mà tìm ra cho mình một con đường thích hợp,nhất nghệ tinh hơn nhất thân vinh.
* Xin Bộ nhìn nhận lại quyết định mới về học Liên Thông
Bộ cần xem xét lại quy định này.Bản thân tôi là một sinh viên học CĐ ra và đang đi làm, giờ tôi muốn củng cố kiến thức cũng như kỹ năng cho nghề của tôi, Tôi muốn học liên thông mà bộ ra QĐ này thì coi như tôi ko có cơ hội học nên nữa rồi. Hoc 3 năm tại trương CĐ chỉ quay cuồng với lý thuyết chuyên ngành học, đi làm cũng chỉ quay đi quay lại kiến thức của ngành, chứ còn liên quan gi đến những môn toán anh hay lý hóa đâu. Giờ bắt thi vậy thì tôi thua rồi.

* Tôi là sinh viên Liên thông đại học Khoa VIỆT NAM HỌC, trường Đại học SƯ PHẠM HÀ NỘI niên khóa 2010 -2012.

Đến nay, chúng tôi hoàn thành xong khóa học với kỳ thi tốt nghiệp đầu tháng 7/2012 và được cấp bằng tốt nghiệp vào ngày 13/12/2012. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp có chữ “ Hệ đào tạo : CHÍNH QUY – LIÊN THÔNG.” Thực sự, gần như tương lai của chúng tôi đã mờ đi phần nào khi Ban giám hiệu nhà trường đã không “THƯƠNG SINH VIÊN CỦA MÌNH” mà làm trái với quy định Bộ giáo dục về việc cấp bằng liên thông đại học, vẫn giữ những ý kiến chủ quan của cơ sở mình. Và để mặc tương lai các em...
Điều mà khiến hàng nghìn sinh viên đã và đang học liên thông đại học của trường đại học SƯ PHẠM HÀ NỘI ấm ức, thất vọng, lo lắng, thấp thỏm và cảm thấy không công bằng trong việc cấp bằng liên thông đại học của trường. Hiện tại, nói riêng việc liên thông tại Khoa VIỆT NAM HỌC của chúng tôi, đã đào tạo và cấp bằng cho liên thông khóa 2 và 3 (13/12/2012), đang đào tạo cho khóa 4, 5 và 6. Sự thật cho thấy: bằng tốt nghiệp đã cấp cho sinh viên liên thông khóa 2 -3 của chúng tôi là bằng ghi: hệ đào tạo: “CHÍNH QUY – LIÊN THÔNG”.
Quả thật, với bằng như vậy khiến cho chúng tôi sau khi ra trường rất khó xin việc, mà đặc biệt là thi tuyển công nhân viên chức nhà nước của một số tỉnh không chấp nhận bằng Đh Tại chức, bên cạnh đó cả bằng Liên Thông. Điều đó, rất thiệt thòi cho chúng tôi, bởi đã mất 3 năm học cao đẳng và 2 năm học đại học mà sau khi ra trường nhận lấy bằng CHÍNH QUY – LIÊN THÔNG, nó sẽ rất khó xin việc, chặn đi bước đường tiến thân của những nhân tài đất nước. Điều đó, khiến nhiều sinh viên băn khoăn không biết có nên đi học hay không, có nên cho người thân của mình đi học liên thông tại trường Đại Học SƯ PHẠM HÀ NỘI nữa không?.
Nếu quy định của Bộ giáo dục và đào tạo áp dụng cho tất cả các trường đào tạo liên thông đại học cấp bằng là: hệ đào tạo - CHÍNH QUY – LIÊN THÔNG thì có lẽ chúng tôi chấp nhận đó là quy định chung.
Nhưng, tại sao ở một số trường khác đào tạo liên thông đại học lại cấp bằng Cử Nhân – hệ đào tạo: CHÍNH QUY và chỉ có ở BẢNG ĐIỂM ghi là hệ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC. Thực tế, đó là trường Đh Thương Mại + Đh Văn Hóa + Đh Giao Thông Vận Tải… (Các bạn tôi học cùng lớp cao đẳng, liên thông ở các trường đó, đã được cấp bằng hồi tháng 10 là bằng Cử Nhân – hệ đào tạo CHÍNH QUY).
Như vậy, tại sao các trường đó có thể cấp bằng CHÍNH QUY cho sinh viên liên thông đại học, mà trường đại học SƯ PHẠM HÀ NỘI lại cấp bằng CHÍNH QUY – LIÊN THÔNG. Vậy còn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là như thế nào.????? Quyết định của trường có giá trị hay của Bộ có giá trị trong việc cấp bằng liên thông đại học này.
Và trước khi chuẩn bị in bằng, có thông tin nội bộ là nhà trường cũng đã đồng ý cấp bằng CHÍNH QUY cho sinh viên liên thông chúng tôi. Nhưng do một số lý do khách quan từ một số sinh viên, nhà trường đã “CHẤP VẶT” với sinh viên, nên quyết định không bỏ chữ LIÊN THÔNG nữa, mặc kệ... Làm cho hàng trăm sinh viên của khóa 2-3 thất vọng vô cùng...
Vì vậy, Tôi viết THƯ này, xin phép được chia sẻ và mong Trang báo thay lời muốn nói của chúng tôi và lấy lại công bằng giúp chúng tôi, vì đó là tương lai của cả một thế hệ hàng nghìn sinh viên Khoa Việt Nam Học trường đại học SƯ PHẠM HÀ NỘI nói riêng và các trường trong cả nước nói chung. Để chúng tôi, những nhân tài tương lai được đóng góp sức trẻ, trí tuệ cho xã hội một cách công bằng trên tấm vé bằng cấp ĐẠI HỌC của mình. Bởi hiện nay, với tấm bằng có dòng chữ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG là chúng tôi bị mất rất nhiều cơ hội, mặc dù trình độ tốt.
Rất mong khi nhận được THƯ – NỖI ẤM ỨC, THẤT VỌNG CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI. Các quý ban xem xét giúp, và lấy lại công bằng giúp. Chúng tôi biết là bây giờ đã phát bằng rồi, và nếu có đòi lại được công bằng, thì việc thu hồi bằng CHÍNH QUY LIÊN THÔNG và cấp lại cho chúng tôi bằng CHÍNH QUY là một điều cũng khó khăn. Nhưng tôi tin, bằng tấm lòng cao cả của các nhà Lãnh đạo, luôn có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, luôn thương sinh viên, tạo điều kiện hết mức cho thế hệ tương lai, thì việc đó không hề khó khăn chút nào. Hi vọng điều tôi tin là đúng.

 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: báo Tuổi trẻ và tổng hợp củaq Kenhtuyensinh