Xuất hiện nhiều điểm 10 trong kì thi Đại học - Cao đẳng 2014

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường Đai học đã gần hoàn thành công tác chấm thi. Một số trường đã có thủ khoa và xuất hiện nhiều điểm 10 các môn. Chiều tối ngày 17.7, Trường ĐH Thủy lợi đã công bố kết quả thi đại học năm 2014. Đây là trường ĐH đầu tiên công bố kết quả thi. Theo tin từ phòng Đào tạo của Trường ĐH Thủy lợi, trường có 2 thí sinh thủ khoa, trong đó 1 thí sinh đạt 28 điểm, 1 thí sinh đạt 27,5 điểm tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Cụ thể, thí sinh Ngô Văn Tùng (SBD 07100 quê ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định) đạt điểm các môn: toán 9, lý 8,25, Hóa 9, cộng điểm ưu tiên khu vực đạt mức 27,5 điểm. Tương tự, Đại học Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã công bố điểm thi đại học năm nay. Trước đó trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu công bố điểm chuẩn đối với hình thức tuyển sinh riêng bậc ĐH, CĐ của trường.

Phổ điểm thi đại học 2014 cao hơn so với năm trước | diem thi DH

Phổ điểm thi đại học 2014 cao hơn so với năm trước | diem thi DH

Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 bậc ĐH là 18 điểm và bậc CĐ là 16,5 điểm. Bậc ĐH có tổng cộng 575 thí sinh trúng tuyển và bậc CĐ có 86 thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn trên là điểm trung bình cộng 5 học kỳ các năm THPT (trừ học kỳ II lớp 12) của ba môn theo khối thi của ngành tuyển. Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phó hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Lương cho biết trường đã chấm xong 80% bài thi, số điểm tuyệt đối ít hơn năm ngoái, mức phổ điểm chủ yếu là 7 – 8 điểm. Năm nay số điểm 10 của thí sinh ít hơn năm ngoái, hiện đã có 4 điểm 10 môn Toán. Trường dự kiến ngày 25/7 sẽ công bố kết quả thi đại học.

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội chấm xong hơn 75% số lượng bài thi, ghi nhận kết quả thi đại học có 2 10 môn Toán. Theo hiệu trưởng, PGS Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường đã chấm xong 50% số lượng bài thi. Điểm khối C không cao, bài đạt điểm 9, 10 rất hiếm, điểm Văn cao nhất đến nay là 8,5 điểm. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông dự kiến công bố điểm thi vào ngày 23/7. Theo PGĐ Lê Hữu Lập, trường đã chấm xong 5000 bài thi môn Toán nhưng không có điểm 10 nào, cao nhất là 9,25 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cũng thông tin phổ điểm thi năm nay của thí sinh cao, trung bình từ 6 – 8 điểm, có 4 bài thi môn Toán đạt điểm 10 tuyệt đối, nhiều bài điểm 9; 9,5. Tính đến thời điểm hiện tại, Đại học Ngoại thương Hà Nội chỉ có một điểm 10 môn Toán ở ba khối A, A1, D; điểm Văn cao nhất là 8,5. Trường Ngoại thương đã chấm sơ bộ xong các bài thi đại học môn tự luận, dự kiến công bố điểm thi vào ngày 27/7.

Theo báo Người Đưa Tin, http://www.nguoiduatin.vn/xuat-hien-nhieu-diem-10-trong-ki-thi-dai-hoc-cao-dang-2014-a140201.html