>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015

Đến hết ngày 7.7, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã chấm được 40% bài thi môn sử và địa, 15% bài thi môn toán và văn. Các môn trắc nghiệm đã được quét xong, dự kiến trong tuần sẽ có kết quả. Ghi nhận đến chiều 7.7, môn sử điểm không cao, chủ yếu điểm 5 - 6 và chưa có bài thi bị điểm liệt (1 điểm). Môn địa đã có bài thi đạt điểm 9 nhưng cũng có bài bị 0,75 điểm. Điểm môn văn tương đối tốt với bài thi cao nhất đạt 9 điểm, bài đạt điểm 7 chiếm khoảng 15%. Tuy nhiên, phổ điểm chủ yếu môn văn từ 4 - 6 và xuất hiện bài thi điểm thấp nhất 0,5 điểm.

Trong khi đó, hết ngày 7.7 cụm thi ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đã hoàn tất chấm thi môn sử và địa. Còn cụm thi ĐH Cần Thơ bắt đầu chấm thi chính thức vào ngày 8.7.
Ngày 8.7, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế cho biết dự kiến sẽ hoàn thành việc chấm thi vào ngày 15.7. Còn ông Lê Văn Anh, Phó giám đốc ĐH Huế, dự kiến trước ngày 20.7. Theo thông tin từ Trường ĐH Đồng Tháp, dự kiến hoàn thành chấm thi ngày 18.7.

60% câu tự luận tiếng Anh đạt 0 điểm ở 1 cụm thi:
Chưa nói hết được kết quả thực chấm thi
Báo Thanh Niên số ra ngày 8.7 có bài Chấm thi THPT quốc gia: Hơn 60% bài tự luận 0 điểm. Bài viết ghi nhận thông tin từ hội đồng chấm thi của một cụm thi. Kết quả chấm bước đầu qua nhận định của giám khảo về câu tự luận môn tiếng Anh là hơn 60% đạt 0 điểm.
Tuy nhiên, phần nhận định điểm thi tại thời điểm hiện nay cũng chỉ để tham khảo, bởi 60% câu tự luận môn tiếng Anh 0 điểm trên chỉ là kết quả của 1 cụm thi (trong 2 ngày chấm thi) trên tổng số 99 cụm thi do các trường ĐH và địa phương chủ trì. Hơn nữa phần tự luận của môn ngoại ngữ chỉ chiếm 2 điểm. Phần lớn thí sinh giành điểm ở phần thi trắc nghiệm chiếm 8 điểm, do đó nếu dựa vào kết quả phần tự luận thì chưa phản ánh đúng được kết quả thực chấm thi

Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/xuat-hien-diem-10-mon-toan-thi-dh-582975.html