Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

 

Tin liên quan:

co_giao_dan_vung_kin_hoc_sinh

Kết luận của cơ quan điều tra khẳng định không có đủ chứng cứ để khẳng định

 

Ngày 12/12/2012, công an Phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) đã có văn bản chính thức gửi tới Trường Mầm non VietKids thông báo về kết luận điều tra.

 

Vụ việc bắt đầu phát sinh từ tháng 9/11/2012 khi phụ huynh cháu D có phản ánh về việc cháu D học sinh lớp Blaise Pascal, Trường mầm non và Tiểu học Vietkids - phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội bị cô giáo dán băng dính vào vùng kín.

 

Ngày 24/11/2012, công an Phường Ô Chợ Dừa đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do Ban Giám hiệu trường Mầm non VietKids chủ động gửi tới đề nghị công an phường làm sáng tỏ vụ việc này.

Sau khi điều tra, công an Phường Ô Chợ Dừa đã có kết luận chính thức bằng văn bản với nội dung khẳng định như sau:

 

"Không có đủ chứng cứ để khẳng định việc làm của cô giáo Nguyễn Thúy Anh (tên thường gọi là Quỳnh) đã phạt cháu D bằng cách dùng băng dính dán vào bộ phận sinh dục nữ của cháu như phản ánh của phụ huynh".


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (giaoduc.net.vn)


Bài: Vụ cô giáo dán vùng kín học sinh kết luận không đủ chứng cứ