Vào phòng thi gặp câu hỏi khó làm sao bình tĩnhHọc sinh tỉnh Bình Dương đặt câu hỏi cho các chuyên gia tư vấn mùa thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thạc sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An, Phó giám đốc Trung tâm Ý tưởng trẻ: Trong đề thi luôn luôn có phần dễ và phần khó, thông thường tỉ lệ là 6-4. Đầu tiên, các em phải đọc toàn bộ câu hỏi để biết được câu nào dễ, câu nào khó. Sau đó, tập trung làm những câu dễ trước để chắc chắn mình có điểm. Khi làm được thì sự tự tin của các em sẽ dần tăng lên ở những câu tiếp theo.
Không nên mất thời gian suy nghĩ, trăn trở vào các câu khó ngay từ đầu. Vì như vậy các em sẽ đánh mất cơ hội lấy điểm ở những câu hỏi dễ.
Khi làm đến câu khó, các em nên tạm ngưng suy nghĩ trong 3-5 phút bằng cách uống nước, thả lỏng cơ thể để trí não được phục hồi.
Trong một câu khó vẫn có những bước dễ, các em không nên bỏ qua, mà hãy làm hết sức, vì chỉ cần được thêm 0,25 điểm cũng là điều hết sức quý báu.

Xin thầy cô cho em biết, ngành luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM lấy điểm chuẩn bao nhiêu? Em sẽ được học những kiến thức gì và ra trường làm việc ở đâu?(Nguyễn Văn Nam, Trường THPT Tân Bình, Bình Dương).

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM: Luật hình sự là chuyên ngành của ngành luật. Ngay khi đăng ký xét tuyển, thí sinh sẽ đăng ký chuyên ngành. Năm 2015, điểm chuẩn ngành này như sau: khối A: 23,6; khối A1: 22; khối C: 25 và khối D1: 21,5.
Sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chung về luật, đồng thời học chuyên sâu về luật hình sự bao gồm các kiến thức về tội phạm học, tâm lý học tư pháp, nghiệp vụ thư ký tòa án, tâm thần học tư pháp…
Khi tốt nghiệp, các em có thể làm việc ở tòa án, viện kiểm sát, các cơ quan công an hoặc tư vấn luật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Em muốn thi vào ngành sư phạm mầm non trong kỳ tuyển sinh 2016. Ngành này phải thi những môn nào, mọi năm lấy bao nhiêu điểm, có trường nào đào tạo? (Nguyễn Thu Nga, Trường THPT Bến Cát, Bình Dương)

Thạc sĩ Đàm Hoàng Long, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM: Hiện nay đào tạo sư phạm mầm non tại TP.HCM bậc ĐH có các trường: Sư phạm TP.HCM, Sài Gòn, bậc CĐ có Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM.
Trường xét kết quả môn văn và toán kỳ thi THPT quốc gia, đồng thời thí sinh phải tham dự môn năng khiếu do trường tổ chức thi, gồm đọc diễn cảm và hát. Điểm chuẩn vào trường năm 2015 là trên 20 điểm.

 

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/vao-phong-thi-gap-cau-hoi-kho-lam-sao-binh-tinh-673302.html