So với nhiều năm trước, tình hình luyện thi ĐH cấp tốc tại TP.HCM trong ngày đầu tiên sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khá yên ắng.

Khối A1 đông học viên

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 5.6 ở nhiều trung tâm luyện thi tại TP.HCM, số học viên đến đăng ký giảm nhiều so với năm trước. Tại Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại học chất lượng cao Tô Hiến Thành (Q.10) chỉ có khoảng 50 học viên đăng ký, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phần đông học viên đều đăng ký luyện thi khối A1. Ông Nguyễn Hòa, Giám đốc trung tâm này cho biết: “Năm trước, chỉ có vài em luyện thi khối A1. Nhưng năm nay chỉ trong ngày 5.6, chúng tôi phải mở một lớp luyện thi khối A1 với khoảng 40 học viên”.

Tương tự tại Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (280 An Dương Vương, Q.5), sáng 5.6 có khoảng 100 học viên đăng ký luyện thi. Trong đó đa phần chọn khối A1, A và D. Còn tại Trung tâm luyện thi ĐH chất lượng cao QSC-45 (92 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1), hôm qua có khoảng 60 học viên đăng ký luyện thi cấp tốc, trong đó có 80% là học viên ở tỉnh, đa phần ôn khối A1. Theo lãnh đạo trung tâm này, lượng người đăng ký ôn khối A1 tăng 1,5 lần so với năm trước. Theo nhiều giáo viên luyện thi, lý do khiến năm nay thí sinh lựa chọn thi khối A1 nhiều hơn là khối A1 gần với khối D1, chỉ thay đổi môn văn và lý nên thí sinh có thể học và thi 2 khối. Vả lại, so với môn hóa (khối A), môn tiếng Anh (khối  A1) dễ học và lấy điểm hơn.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều học viên cho biết lý do chọn luyện thi cấp tốc là để có cơ hội bồi dưỡng kiến thức tốt hơn cho kỳ thi ĐH sắp tới. Ngọc Lan, ngụ H.Cần Đước (Long An), cho biết: “Đề tốt nghiệp năm nay dễ, em tin tưởng là mình sẽ đậu, nên em sớm lên TP.HCM luyện thi. Ở đây thầy cô có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc luyện thi, mình sẽ được tiếp thu kiến thức nhiều hơn”. Còn Hồ Thanh Phương, quê ở Đồng Nai, thi vào ngành giáo dục mầm non (khối M) của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: “Em ngại nhất môn năng khiếu, nên sớm lên trường đăng ký luyện môn này”. Phương cho biết thêm: “Dù là khóa cấp tốc, nhưng em nghĩ những kiến thức học được trong vòng một tháng cũng sẽ hữu ích cho kỳ thi sắp tới”.

 

Luyện thi đại học cấp tốc | Diem thi tot nghiep THPT 2013 | Điểm thi

 

Học viên đến đăng ký luyện thi ĐH tại Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Trường Đại học Sư phạm TP.HCM sáng 5.6 - Ảnh: Minh Luân

Nhìn chung, tại thời điểm này (so với mọi năm), số học viên đăng ký luyện thi cấp tốc năm nay ít hơn. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Hòa nói: “Đề thi ĐH trong những năm gần đây không còn tính chất đánh đố như trước (chỉ có một vài câu khó nhằm phân loại thí sinh) nên học sinh chủ yếu chuyển sang tự ôn tập”. Ông Hòa nhấn mạnh: “Đồng thời với mức học lực khá, nếu các em chịu tự ôn thì khi thi đại học cũng sẽ dễ đạt từ 6 đến 7 điểm. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến tình hình luyện thi cấp tốc trong ngày đầu giảm nhiều so với năm trước”.

Luyện thi năng khiếu... bảo đảm đậu !

Song song với luyện thi văn hóa các khối, nhiều trung tâm luyện thi cũng đồng loạt chiêu sinh lớp vẽ cấp tốc, thi vào khối ngành kiến trúc và mỹ thuật với những lời quảng cáo hấp dẫn.

Trung tâm luyện thi ĐH Nguyễn Trãi (cơ sở ở 36/1 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) thông báo chiêu sinh khóa cấp tốc các khối V và H với học phí môn vẽ 1,8 triệu đồng (khai giảng vào 7.6). Khi chúng tôi liên hệ, nhân viên trung tâm này tư vấn: “Học xong khóa cấp tốc ở đây, các em có thể thi ĐH và đạt từ 7, 8 điểm trở lên ở môn vẽ”. Còn Trung tâm đào tạo kiến trúc DORIC (152/32 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM) chiêu sinh các lớp vẽ cho 2 khối V và H, kèm theo mộc đỏ “đảm bảo đậu”. Dù trung tâm này khai giảng lớp vào ngày 2.6 nhưng nhân viên vẫn trấn an: “Vẫn còn học kịp. Học phí là 3,9 triệu đồng/khóa, học viên sẽ được học tối thiểu 40 buổi”.

Chúng tôi thắc mắc về việc “đảm bảo đậu” thì nữ nhân viên cho biết: “Đảm bảo với khối V, chứ không đảm bảo khối H”! Khi chúng tôi hỏi vì sao thì nhân viên này không giải thích.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với môn vẽ, việc luyện cấp tốc sẽ khó lòng đạt được kết quả cao.

Ông Trương Phi Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Đối với các khóa học cấp tốc, học viên khó lòng mà đậu được. Vì việc ôn tập cần phải có thời gian, quá trình. Ngay cả trường tôi, cũng chỉ mở lớp từ tháng 9. Còn học viên đăng ký vào thời điểm này, thực chất là học lấy căn bản và thi cho biết chứ rất khó đậu, nếu không muốn nói là không thể”. Ông Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, thông tin: “Tôi không dám bình luận về việc bảo đảm đậu hay ôn cấp tốc có hiệu quả không. Nhưng tôi cho rằng, đối với môn năng khiếu vẽ thi vào kiến trúc thì cần phải có một quá trình ôn luyện mới có thể đạt được kết quả”.

Với mức học lực khá, nếu các em chịu tự ôn thì khi thi đại học cũng sẽ dễ đạt từ 6 đến 7 điểm. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến tình hình luyện thi cấp tốc trong ngày đầu giảm nhiều so với năm trước

Ông Nguyễn Hòa
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH chất lượng cao Tô Hiến Thành


Đối với môn năng khiếu vẽ thi vào kiến trúc thì cần phải có một quá trình ôn luyện mới có thể đạt được kết quả

Ông Ninh Quang Thăng
Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

 

Thông tin cần biết:

 

Tin bài gốc: thanhnien

Kenhtuyensinh

Theo: thanhnien