Kinh nghiệm từ nhiều nước phát triển trên thế giới cũng như nhiều công trình nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy, chất lượng giảng dạy sẽ tốt hơn nếu giáo viên được quan tâm hơn.
Sự kiện: DU HOC - HỌC BỔNG - HỌC BỔNG DU HỌC

Thực tế từ các nước thành công trong ngành giáo dục như Phần Lan và Hàn Quốc cho thấy vì thành tích học tập của học sinh, sinh viên, những nước này đã đưa ra cam kết sẽ tăng cường quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho giáo viên từ cách đây hơn 30 năm. Giờ đã đến lúc Australia cũng nên xây dựng một chiến lược dài hơi tương tự như vậy để cải thiện chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên hiện nay.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia thì chất lượng giáo viên cũng quan trọng đối với tương lai của nền kinh tế như các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như giao thông hay dịch vụ viễn thông. Nghiên cứu cho thấy mức lương tương đối của giáo viên ở những nước có thành tích giáo dục tốt cao hơn so với lương giáo viên ở những nước khác.

 

Úc cần tăng số lượng giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy

Úc cần tăng số lượng giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy

 

Trong khi đó, ở Australia đã có nhiều bài báo chỉ ra rằng mặc dù nhiều người đánh giá công việc giảng dạy quan trọng và hấp dẫn, những họ lại không theo đuổi nghề giáo viên vì một số lý do như lương, con đường thăng tiến và vị thế của ngành này tương đối hạn chế so với các nghề khác.

Tỷ lệ việc làm ngành chế tạo ở Victroia không ngừng gia tăng

Theo số liệu về lực lượng lao động do Cơ quan thống kê Australia công bố hôm thứ Năm tuần trước, tỷ lệ việc làm ngành sản xuất chế tạo ở tiểu bang Victoria không ngừng gia tăng, và đây là quý thứ hai liên tiếp nhóm việc làm này gia tăng.

 

Bộ trưởng phụ trách sản xuất, xuất khẩu và thương mại, ông Richard Dalla-Riva, cho biết đây là một tín hiệu đáng khích lệ, vì nó cho thấy tình hình đầu tư và việc làm trong ngành sản xuất, chế tạo của tiểu bang vẫn tiếp tục tăng trưởng, bất chấp những khó khăn, áp lực do đồng đô la gây ra.

 

Bộ trưởng Dalla-Riva cho hay số liệu hàng quý về lực lượng lao động của ABS cho tháng Năm cho thấy có 311,800 người dân ở Victoria được tuyển dụng trong ngành sản xuất, chế tạo.

 

Cũng theo số liệu của ABS, hiện nay số lao động làm việc trong ngành sản xuất chế tạo nhiều hơn 16,700 người so với thời điểm tháng Tám năm 2011. Hầu hết những việc làm có gia tăng đều là việc làm chính thức.

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế


** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới

Những chủ đề đang được xem nhiều:

TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH - TRUNG TÂM ANH NGỮ

DU HỌC - HỌC BỔNG - HỌC BỔNG DU HỌC

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - DIEM THI DAI HOC

TUYỂN SINH - TƯ VẤN DU HỌC

Theo Viet Times