>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014

Ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, năm nay có 10.500 hồ sơ đăng kí dự thi vào trường. Chỉ tiêu là 5.600 sinh viên. Như vậy, tỷ lệ chọi là 1/1,8.  So với năm 2013, tỷ lệ chọi vào trường năm nay giảm. Theo lý giải của lãnh đạo nhà trường, sở dĩ như vậy là do trường có sàng lọc đầu vào qua sơ tuyển, luợng hồ sơ ảo giảm.

GS.TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng quản lý đào tạo - Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, năm 2014, trường có 18 mã tuyển sinh, gồm 16 ngành. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 4.800, tăng 300 so với 2013. Đến thời điểm hiện tại, trường nhận được 18.000 hồ sơ đăng kí dự thi, giảm khoảng 4.000 hồ sơ so với năm 2013. Như vậy, tỷ lệ chọi dự kiến khoảng 1/3,7.

Tỷ lệ chọi vào trường đại học tốp trên ở phía Bắc

Tỷ lệ chọi vào trường đại học tốp trên ở phía Bắc

Các ngành Khoa học máy tính, Toán ứng dụng, Thống kê, Marketing có lượng hồ sơ tăng. Ngành Tài chính Ngân hàng có lượng hồ sơ giảm nhưng không đáng kể. Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, năm 2013, số lượng số thí sinh đến dự thi so với số thí sinh đăng ký dự thi đạt khoảng 60%.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, trường lấy 2.800 chỉ tiêu. Đến thời điểm hiện tại, trường nhận được khoảng 17.000 hồ sơ đăng kí dự thi. Như vậy, tỷ lệ chọi dự kiến khoảng 1/6.

Lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào trường năm nay không tăng. Hiện tại, trường đang phân loại hồ sơ, xem lượng hồ sơ nộp vào ngành, khối nào tăng, giảm.

TS Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng thông tin, tổng hồ sơ đăng kí dự thi là 9.000 (hồ sơ tương đương với năm ngoài). Chỉ tiêu năm 2013 là 2.800, còn năm nay là 3.200. Dự kiến có khoảng 6.000 thí sinh thi chính thức, như vậy lấy 3.300 chỉ tiêu thì tỷ lệ chọi 1,8 người chọn lấy 1, chưa đến 1 chọi 1. Trong 5 năm vừa qua, số lượng số thí sinh đến dự thi so với số thí sinh đăng ký dự thi đạt 61đến 64%.

Năm 2013 điểm chuẩn đại học khối A vào trường là 17. Đây cũng là năm đầu tiên trường phải gọi nguyện vọng 2 để tuyển thêm khoảng 500 sinh viên vào trường.

Theo TS  Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm nay chỉ tiêu của trường là 3.600 thí sinh. Lượng đăng kí hồ sơ đăng kí dự thi là 8.000 hồ sơ, so với năm 2013 giảm khoảng 10%. Hồ sơ tập trung đông vào các nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ đa phương tiện, Điện tử truyền thông, An toàn thông tin…

Năm nay, các trường đại học tốp trên có lượng hồ sơ đăng kí dự thi không tăng, thậm chí một số trường giảm. Ông Lập lý giải, năm nay, trước khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh đã có định hướng trước cho ngành nghề của mình. Đặc biệt, thí sinh đã xác định được học lực của mình ở mức nào và nên nộp vào trường nào cho phù hợp. Một số em học lực giỏi thì nộp hồ sơ vào trường tốp trên, khá nộp vào trường tốp dưới.

“Do vậy, lượng hồ sơ ảo giảm và một số trường có lượng hồ sơ đăng kí dự thi giảm thì không có gì là lạ”, TS Lập nói.

Kênh tuyển sinh (Theo 24H)