Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay dễ thở hơn năm trướcHọc sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM trong năm học trước - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay dễ thở hơn năm trước

Ngày 20.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 (bạn đọc xem tại đây). Theo quy định, từ ngày 29.4 - 11.5, các trường THCS tổ chức cho phụ huynh và học sinh (HS) tìm hiểu về xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10. Sau đó, HS làm đơn dự thi nộp tại trường. Ngày 13.5, Sở phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số HS đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh và HS tham khảo. Nếu có nhu cầu, có thể xin điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên từ ngày 13 - 19.5.
Theo số liệu từ sở, chỉ tiêu học lớp 10 công lập năm nay là 62.780 (giảm 1.835 so với năm trước), trong khi đó tổng số HS lớp 9 của thành phố khoảng 80.000 (cũng giảm khoảng 2.000 so với năm trước). Theo các chuyên gia, mức độ cạnh tranh vào lớp 10 năm nay có phần “hạ nhiệt”.
Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), nhận xét năm nay dù có thay đổi chỉ tiêu ở từng trường, từng khu vực nhưng không biến động lớn. Các trường thuộc tốp đầu như Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) và các trường ở Q.10, Bình Tân, H.Củ Chi không thay đổi số lượng.
Theo ông Minh, HS ở Q.3 có thể sẽ “dễ thở” vì toàn quận có 5 trường nhưng 2 trường giữ nguyên chỉ tiêu là Nguyễn Thị Minh Khai và Marie Curie còn lại 3 trường Lê Quý Đôn, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Diệu tuyển thêm 120 HS. Tương tự, tại Q.5, dù Trường Trần Khai Nguyên giảm mạnh với 225 chỉ tiêu nhưng các trường còn lại trong quận lại tăng 230.
Một số giáo viên chủ nhiệm lớp 9 dự báo HS các quận 4, 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận cần cẩn thận trước khi đăng ký nguyện vọng vì đây là khu vực các trường cùng giảm khả năng tiếp nhận. Cụ thể, tại Q.4, chỉ có 2 trường là Nguyễn Trãi và Nguyễn Hữu Thọ thì 2 trường cùng giảm, tổng cộng 315 chỉ tiêu. Lân cận là Q.7, Trường THPT Tân Phong và Nam Sài Gòn giữ nguyên chỉ tiêu còn 2 trường là Ngô Quyền và Lê Thánh Tôn lại giảm tổng số 135.
Gay go nhất là HS khu vực Q.Tân Bình do cả 3 trường cùng giảm tổng số 315 chỉ tiêu. Năm trước các trường ở Q.Tân Bình giảm chỉ tiêu nhưng các trường ở Q.Bình Thạnh lại tăng chỉ tiêu nên thí sinh có thể đăng ký dự thi sang quận này. Còn năm nay các Trường THPT Phan Đăng Lưu, Hàn Thuyên… ở Q.Bình Thạnh cũng giảm 270 chỉ tiêu.
Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên sở có thông báo và lưu ý cụ thể về việc tuyển sinh các trường ngoài công lập. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh của 11 trường chỉ là chỉ tiêu dự kiến. Sở yêu cầu những trường trên phải khắc phục đầy đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động theo quy định, Sở sẽ xem xét và quyết định giao chỉ tiêu chính thức.

Nam Định tuyển sinh bằng bài thi tổng hợp.

Nam Định sử dụng phương thức thi tuyển với 3 bài thi bắt buộc. Cụ thể, môn toán và văn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian 120 phút. Ngoài ra, thí sinh còn làm bài thi tổng hợp gồm 3 lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Ngày thi vào 14 - 15.6.2016.

Cần Thơ tuyển sinh lớp 10 theo 2 phương thức thi tuyển, xét tuyển.

Những trường THPT thi tuyển gồm: Chuyên Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Hồng, thực hành Sư phạm, An Khánh, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Phan Văn Trị, Lưu Hữu Phước, Lương Định Của, Thốt Nốt với 3 môn: toán, văn, ngoại ngữ. Riêng Chuyên Lý Tự Trọng tổ chức thi thêm môn chuyên.

Ninh Thuận tuyển 79,65% vào lớp 10 công lập.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển 215 HS cho 9 môn chuyên toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, và tiếng Anh vào ngày 1 và 2.6, với 3 môn thi ngữ văn, toán và môn chuyên.
T.Nguyễn - Q.M.Nhật - T.Nhân

 

Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-sinh-lop-10-tai-tphcm-nam-nay-de-tho-hon-nam-truoc-694102.html