Thi năng khiếu bằng tuyển tập nghệ thuật

Theo phương thức tuyển sinh 2015 của ĐH Hoa Sen, các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng:  Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất đều yêu cầu thí sinh phải thi năng khiếu.

Theo đó, trường sẽ xét tuyển trên kết quả một môn thi kết hợp với năng khiếu của thí sinh. Một trong hai phương thức xét tuyển là: Điểm tuyển tập nghệ thuật, điểm phỏng vấn, và điểm môn Ngữ văn. Từng điểm thành phần được tính hệ số 1. Hoặc: Điểm thi môn năng khiếu (Vẽ trang trí màu hoặc tương đương), và điểm môn Ngữ văn. Điểm môn năng khiếu tính hệ số 2, điểm môn Ngữ văn tính hệ số 1.

Trường hợp xét tuyển theo phương thức 1, Hội đồng chuyên môn sẽ chấm điểm: Điểm Tuyển tập nghệ thuật (Art portfolio): thí sinh nộp tối thiểu 7 tác phẩm, trình bày với khổ A4, chủ đề tự do.

Điểm Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp thí sinh, khoảng 10 phút với mỗi thí sinh trước Hội đồng chuyên môn (dự kiến tối thiểu 2 giảng viên do Khoa đề cử cho Hội đồng tuyển sinh trường). Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn và chấm điểm (thang điểm 10) về các tác phẩm trong Tuyển tập nghệ thuật (Art portfolio) của thí sinh, từ đó có thể xác định đúng là tuyển tập của thí sinh, năng khiếu nghệ thuật có thể học các ngành thiết kế và động cơ học tập.

Trường hợp xét tuyển theo phương thức 2, trường sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ trang trí màu hoặc tương đương) tại các trường có tổ chức thi năng khiếu.

Trường ĐH Y Dược TPHCM cũng thi năng khiếu

Điểm mới nhất trong phương án tuyển sinh năm 2015 của Trường ĐH Y Dược TPHCM là bổ sung môn thi năng khiếu cho ngành kỹ thuật phục hình răng. Cụ thể, 100 thí sinh sẽ được chọn ra qua vòng sơ tuyển dựa vào kết quả 3 môn toán, hóa, sinh trong kỳ thi THPT quốc gia sẽ tham dự kỳ thi năng khiếu để chọn ra 20 người trúng tuyển.

PGS.TS Đặng Văn Tịnh, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết một trong các phương án dự kiến mà hội đồng tuyển sinh trường đang xem xét là có thể thí sinh sẽ dự thi môn nặn tượng. Theo một tượng mẫu và bột thạch cao sẵn có, thí sinh sẽ tự tạo ra một tượng giống tượng mẫu. Qua đó, thí sinh sẽ thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo mà một cử nhân kỹ thuật phục hình răng cần có.

 

Chấp nhận điểm năng khiếu của trường khác

Các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp – Tạo dáng, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa) của Trường ĐH Văn Lang được xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 3 môn Toán, Văn, Lý.

Các môn năng khiếu: Vẽ Mỹ thuật, vẽ Trang trí, vẽ Hình họa:  Thi riêng tại trường Văn Lang hoặc sử dụng điểm thi từ 7 trường ĐH: Kiến trúc TPHCM, Mỹ thuật TPHCM, Tôn Đức Thắng, Bách khoa TPHCM, Nghệ thuật Huế - ĐH Huế, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp.

Tăng môn năng khiếu

Trường ĐH Sài Gòn sẽ bỏ việc xét tuyển môn toán với ngành giáo dục mầm non đồng thời tăng các môn năng khiếu. Năm nay trường xét tuyển một môn văn hóa và 2 môn năng khiếu. Hai môn năng khiếu tách ra thành hai cột điểm riêng biệt gồm: Hát, Thẩm âm và Kể chuyện, đọc diễn cảm (trong đó Kể chuyện, đọc diễn cảm điểm sẽ nhân hệ số 2).

Về môn văn hóa, thí sinh được lựa chọn một trong số 3 môn: Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Theo Infonet, tin gốc: http://infonet.vn/tuyen-sinh-2015-nhieu-thay-doi-khi-thi-cac-mon-nang-khieu-post158965.info

Tuyển sinh 2015, thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh