Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

 

Tin liên quan:

tuyển sinh 2012 thiếu thí sinh

Liệu thêm khối thi có thay đổi tình hình tuyển sinh 2012

 

Ngày 24-12, Bộ GD-ĐT cho biết, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2012 như sau: hệ sau đại học sẽ đào tạo 3.900 tiến sĩ, 50.000 thạc sĩ, 4.000 chuyên khoa. Hệ đại học gồm 310.000 chỉ tiêu đại học chính quy; 165.000 chỉ tiêu hệ tại chức, liên thông theo hình thức tại chức; 42.400 chỉ tiêu đào tạo từ xa. Hệ cao đẳng gồm 266.000 chỉ tiêu chính quy, 133.000 chỉ tiêu hệ tại chức. Hệ TCCN gồm 300.000 chỉ tiêu chính quy, 50.000 tại chức...

 

Chỉ tiêu này được xác định dựa trên nhu cầu nguồn nhân lực trình độ ĐH-CĐ của các địa phương; căn cứ số lượng giảng viên, cơ sở vật chất của các trường ĐH-CĐ. Như vậy, số chỉ tiêu hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2012 tăng khoảng 6% so với năm 2011 (tổng cộng 576.000 chỉ tiêu ĐH-CĐ chính quy), trong khi đó chỉ tiêu tại chức, TCCN giảm nhiều.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới đào tạo hệ chính quy ĐH-CĐ năm 2012 phân theo nhóm ngành bao gồm: kinh tế - tài chính - ngân hàng là 184.300 chỉ tiêu (đứng đầu số chỉ tiêu tuyển mới ĐH-CĐ 2012); tiếp đến là nhóm ngành kỹ thuật công nghệ 172.800 chỉ tiêu; sư phạm đứng thứ 3 với 54.600 chỉ tiêu; khoa học tự nhiên - xã hội nhân văn 51.800 chỉ tiêu; nông lâm ngư 43.200 chỉ tiêu... Như vậy, bất chấp lo ngại của dư luận, nhóm ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng vẫn thu hút nhất. Xu thế này đã diễn ra trong mấy năm gần đây.

 

Các trường phải gửi dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh về bộ trước ngày 31-1-2012.


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (SGGP)


Bài: Tuyển sinh 2012: ngành Kinh Tế, Tài Chính, Ngân hàng vẫn hot