Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh, Thông tin tuyển sinh

 

Tin liên quan:

tuyen_sinh_2012_cac_truong_dong_loat_giam_chi_tieu

Thí sinh làm thủ tục dự thi trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2011. Ảnh: TẤN THẠNH

 

Các trường ĐH sẽ xác định chỉ tiêu của mình trên cơ sở số giảng viên có trình độ thạc sĩ; các trường CĐ, trung cấp chuyên nghiệp xây dựng chỉ tiêu trên cơ sở số giảng viên có trình độ ĐH

 

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT ngày 27-12 cho biết: Trong tổng chỉ tiêu 576.000 cho kỳ tuyển sinh 2012 của cả hai hệ ĐH, CĐ thì chỉ tiêu cụ thể phân theo các nhóm ngành là kỹ thuật công nghệ: 172.800; kinh tế - tài chính - ngân hàng: 184.300; sư phạm: 54.600; khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn: 51.800; nông lâm ngư: 43.200; y - dược: 40.300; nghệ thuật – thể dục thể thao: 29.000.

Hai tiêu chí xác định chỉ tiêu

Trong khi đó, chỉ tiêu đào tạo sau ĐH năm 2012 dự kiến tăng hơn so với năm trước (ở trình độ tiến sĩ là 3.900, trình độ thạc sĩ 50.000 và chuyên khoa là 4.000). Chỉ tiêu đào tạo hệ trung cấp tương đương với năm trước (300.000 chỉ tiêu).

 

Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ GD-ĐT, cho biết số lượng chỉ tiêu dự kiến được căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực trình độ ĐH, CĐ của các địa phương cũng như số giảng viên, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo. Năm nay, các trường tự xác định chỉ tiêu theo 2 tiêu chí: sinh viên chính quy/giảng viên cơ hữu (đã quy đổi) và diện tích sàn xây dựng/sinh viên chính quy. Các trường ĐH sẽ xác định chỉ tiêu của mình trên cơ sở số giảng viên có trình độ thạc sĩ; các trường CĐ, trung cấp chuyên nghiệp xây dựng chỉ tiêu trên cơ sở số giảng viên có trình độ ĐH.

Không chạy theo số lượng?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 27-12, ông Đặng Thế Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định), nói năm nay trường giảm khoảng 200 chỉ tiêu so với năm 2011. Như vậy, chỉ tiêu của trường sẽ từ 1.400 xuống còn 1.200. Ông Hoàng Hữu Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Tây (Hà Nội), nói trường cũng sẽ giảm khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Cụ thể, hệ ĐH có 10 ngành đào tạo tuyển 700 chỉ tiêu, hệ CĐ có 4 ngành đào tạo 300 chỉ tiêu.

 

Ông Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng, cho biết năm nay trường rất thận trọng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà trường đang tiến hành tính toán lại tổng diện tích của trường, đội ngũ giảng viên để đưa ra số chỉ tiêu phù hợp, bảo đảm chất lượng dạy học chứ không chạy theo số lượng. Lãnh đạo Trường ĐH Chu Văn An, tỉnh Hưng Yên, cũng xin giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 1.400 của năm 2011 xuống còn 1.000.


Ông Hoàng Năng Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hải Phòng, cho biết trong năm 2011, trường đã tuyển thêm khoảng 50 giảng viên nhưng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của trường chỉ dừng lại ở mức 700, tương đương năm học trước. Chỉ tiêu liên thông từ trung cấp lên ĐH là 500 cho cả hai ngành y và dược. Ông Trọng đánh giá với cơ sở vật chất hiện có, quy mô khoảng 6.000 sinh viên như hiện nay của trường là vừa đủ.

 

Trong khi đó, ông Tô Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết ngoài 40 giảng viên mới tuyển đợt tháng 6-2011, trường vừa tuyển thêm một đợt giảng viên nữa vào đầu tháng 12. Tuy số lượng giảng viên tuyển mới khá nhiều nhưng trường vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hệ chính quy là 2.300 và hệ CĐ là 1.050. “Trong khi những năm trước chỉ tiêu đào tạo tại chức của trường trên 3.000 thì năm nay rút xuống chỉ còn hơn 1.000 ”- ông Hưng nói.


 

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (NLD)

Bài: Tuyển sinh 2012: các trường đồng loạt giảm chỉ tiêu