Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC

Tin liên quan:

Hôm qua, 6/3, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2012. Thông tin tại Hội nghị cho biết: trong kỳ tuyển sinh năm 2012, ĐHQG TP.HCM sẽ nhân hệ số cho các môn thi đặc thù để chọn lựa thí sinh (TS) phù hợp nhất vào các ngành học.

cac mon duoc nhan he so tai truong DHQG TP.HCM, Cong diem uu tien, chi tieu tuyen sinh truong DHQG TP.HCM, tuyen sinh 2012, thong tin tuyen sinh, nguyen vong 2, truong DHQG TP.HCM

Minh họa: các môn đuợc nhân hệ số tại ĐHQG Tp.HCM

 

Những môn thi sẽ nhân hệ số 2 bao gồm:

 

Bên cạnh đó, ĐHQG tiếp tục áp dụng việc tuyển nguyện vọng 1B và 1C, vào tất cả các ngành - các trường còn chỉ tiêu và có cùng khối thi, đối với những TS có điểm bằng điểm sàn trở lên nhưng không đủ điểm vào NV1. Việc xét tuyển NV2 đối với những trường còn chỉ tiêu chỉ kéo dài từ ngày 25/8 đến hết 10/9/2012.

 

Theo kế hoạch, trong kỳ tuyển sinh năm 2012, ĐHQG TP.HCM sẽ tổ chức thi theo lịch thi chung của Bộ GD-ĐT: đợt I từ 3 - 5/7 cho khối A, A1 và V; đợt II từ 8 - 10/7 cho các khối B, C, D và các khối năng khiếu. Về khối thi: ĐHQG cũng bổ sung thêm khối thi A1 cho cả các ngành và nhóm ngành tuyển sinh khối A của Trường ĐH Bách khoa; nhóm ngành công nghệ thông tin và các ngành toán, kỹ thuật điện tử - truyền thông của ĐH Khoa học tự nhiên; các ngành triết học, địa lý, xã hội học, thư viện - thông tin và đô thị học của Trường ĐH KHXH&NV.

 

Về quy định: xét tuyển vào ĐH đối với những TS là người dân tộc thiểu số, TS có hộ khẩu thường trú ba năm trở lên và có ba năm học cuối cấp THPT tại 62 huyện nghèo; những TS này, sau khi nhập học, sẽ được trường ĐH bổ sung kiến thức trong vòng một năm cũng khiến các trường và khoa thành viên ĐHQG TP.HCM băn khoăn. Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho rằng, quy định này là không thực tế và không thiết thực vì những TS đã được xếp và nên xếp vào diện chính sách, hưởng ưu tiên theo quy định; nếu thực hiện việc xét tuyển, các đối tượng này sẽ tập trung đăng ký vào các ngành “hot”, không còn chỗ cho các đối tượng TS khác, gây mất công bằng; mặt khác, nếu sau một năm bồi dưỡng mà TS vẫn không đạt yêu cầu để vào học ĐH thì giải quyết ra sao?

 

Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

 

Những chủ đề đang được quan tâm:

DIEM THIDIEM THI DAI HOC 2012DIEM THI DAI HOCXEM DIEM THI

DIEM CHUANDIEM CHUAN DAI HOCDIEM CHUAN DAI HOC 2012

TUYEN SINHTUYỂN SINHCHI TIEU TUYEN SINH 2012

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: phunuonline)