Sự kiện: Tuyển sinh 2012

Thông tin trên được ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh  thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết khi trao đổi  với Pv Báo Giáo dục Việt Nam.

Nguyên nhân các trường này bị đình chỉ tuyển sinh là do số lượng giảng viên cơ hữu không đảm bảo, tỉ lệ sinh viên/giảng viên cao hơn nhiều so với quy định của Bộ, các tiêu chí cam kết sau 5-10 năm thành lập trường không thực hiện đầy đủ và nhiều tiêu chí khác ba trường này không thực hiện được như cam kết đề ra.

 

Trường đại học Văn Hiến


Đây là kết luận đình chỉ được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT tiến hành thanh tra 24 trường ĐH, CĐ và học viện trên cả nước.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã thông tin trên báo chí, theo quy định, các trường sau khi có tư cách pháp nhân sẽ phải xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong các hồ sơ dự án thành lập trường được phê duyệt, các trường đều phải cam kết điều kiện cần thiết. Đợt rà soát này nhằm kiểm tra, đánh giá các trường có thực hiện đúng cam kết không. Đối tượng được kiểm tra bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập, trường ĐH mới thành lập và trường ĐH, CĐ mới được nâng cấp.