>> Tuyển sinhĐáp án đề thiđiểm thi

HOT- Tỉ lệ chọi năm 2014 cập nhật mới nhất- nhanh nhất: Tư vấn thông tin tuyển sinh lớp 10 - tuyển sinh ĐHCĐ: 1900 2171

Đề thi đại học một số môn sẽ không còn phần tự chọn

Sáng nay 4.7, thí sinh (TS) dự thi khối A, A1 đã thi xong môn toán. Điều khác biệt của đề thi năm nay là không có phần bắt buộc và tự chọn như mọi năm.

Trao đổi về việc này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Năm nay Bộ GD-ĐT chủ trương đổi mới đề thi theo hướng kiểm tra năng lực chứ không chỉ là kiểm tra kiến thức phổ thông mà các em được học. Vì vậy, đề thi sẽ không nhất thiết phải có 2 phần dành riêng cho đối tượng TS học cơ bản hay nâng cao.

Đề thi đại học một số môn sẽ không còn phần tự chọn

Đề thi đại học một số môn sẽ không còn phần tự chọn

Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: Nội dung đề nằm trong chương trình chung học phổ thông và yêu cầu TS cần đáp ứng một cách thống nhất. Quy chế tuyển sinh cũng không quy định là bắt buộc phải có phần tự chọn. Do đó, tùy vào từng môn thi, đề thi đại học năm nay sẽ không còn phần tự chọn nữa. Tuy nhiên, TS yên tâm là dù học chương trình nào thì cũng có thể đáp ứng được nội dung đề thi năm nay.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong buổi thi sáng nay, đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Trên cả nước có 22 thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi, trong đó bị khiển trách 1, cảnh cáo 2, đình chỉ 12. Các trường hợp này đều mắc lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo Thanh niên, http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140704/tuy-vao-mon-thi-de-thi-se-khong-con-phan-tu-chon.aspx