Hộp thư Tư vấn 24/7: Thí sinh có được đăng ký cụm thi?

Nhiều thắc mắc của học sinh đã được chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên giải đáp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Năm nay Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ chủ trì cụm thi cho thí sinh tỉnh Vĩnh Long. Nếu là thí sinh tự do và muốn đăng ký dự thi tại cụm này, em có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở GD-ĐT Vĩnh Long hoặc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM.
Trường hợp em là thí sinh đang học tập tại các trường THPT, em phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT nơi em học.

Em muốn được học một ngành mà ra trường vừa giỏi tiếng Anh vừa giỏi tiếng Trung Quốc. Cho em hỏi có trường nào đào tạo ngành ngôn ngữ Trung - Anh không? (Lê Thế Tài, HS Trường THPT Phan Bội Châu, Bình Thuận)

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Hiện tại không có trường nào đào tạo ngành ngôn ngữ Trung - Anh.
Tuy nhiên, nếu muốn học 1 ngành vừa tiếng Trung vừa tiếng Anh em có thể đăng ký xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các ngành ngôn ngữ Anh. Theo chương trình đào tạo của trường, sinh viên các ngành chuyên ngữ bên cạnh ngoại ngữ chính sẽ được học ngoại ngữ thứ 2. Ngoại ngữ thứ 2 sinh viên có thể chọn 1 trong các ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.
Như vậy, em có 2 cách: học ngành ngôn ngữ Anh để chọn ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Trung hoặc học ngành ngôn ngữ Trung Quốc và chọn ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh.

Em có chứng chỉ tiếng Trung đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, em muốn xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì có được sử dụng kết quả miễn thi này không? ([email protected])

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không sử dụng điểm thi trong chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển vào trường trong năm nay. Do vậy, dù đủ điều kiện xét miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, em vẫn phải dự thi môn tiếng Trung trong kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì để có kết quả xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc của trường.

* Em muốn thi ngành dầu khí hoặc điện hạt nhân thì trường nào đào tạo, xét tuyển tổ hợp môn nào? (Nguyễn Tiến Dũng, Trường THPT Phan Chu Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận)

- Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM có chuyên ngành địa chất dầu khí trong ngành địa chất, xét tuyển tổ hợp môn toán, lý, hóa và toán, sinh, hóa. Nếu em muốn học đúng ngành dầu khí, em có thể xét tuyển vào Trường ĐH Dầu khí (có đào tọa tại TP.Vũng Tàu) hoặc Trường ĐH bách khoa TP.HCM.
Về điện hạt nhân, đây là một hướng chuyên sâu của ngành kỹ thuật hạt nhân có đào tạo trong Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Ngành này xét tuyển tổ hợp môn toán, lý, hóa.
- Tiến sĩ Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có ngành kỹ thuật dầu khí, xét tuyển tổ hợp môn toán, lý, hóa và toán, lý, tiếng Anh. Điểm chuẩn ngành này năm 2015 là 24,5 điểm.

* Xin thầy cô cho em biết sự khác nhau giữa ngành ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học? (Phương Hà, Trường THPT Phan Bội Châu, Phan Thiết, Bình Thuận)

- Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Ngành ngôn ngữ Nhật thì chủ yếu chỉ học về ngôn ngữ để sau này ra trường các em có thể làm biên, phiên dịch hoặc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp của Nhật tại Việt Nam, hoặc của Việt Nam có hợp tác với Nhật.
Còn đối với ngành Nhật Bản học, ngoài việc được học ngôn ngữ Nhật, các em còn được tìm hiểu sâu về kinh tế, văn hóa, chính trị, địa lý, quan hệ quốc tế của đất nước Nhật Bản. Em sẽ trở thành một chuyên gia về Nhật Bản, em cũng có thể làm việc ở đại sứ quán, lãnh sự quán, các cơ quan viện nghiên cứu về Nhật Bản, các doanh nghiệp…

* Em có năng khiếu về vẽ, muốn thi ngành hội hoạ của Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế. Vậy em phải thi những môn gì và khả năng trúng tuyển ra sao? (Nguyễn Tuấn, Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam)

- GS-TS Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Huế: Năm nay ngành hội hoạ của Trường ĐH Nghệ thuật Huế xét 20 chỉ tiêu, tổ hợp môn văn, hình họa, trang trí. Trường tổ chức thi năng khiếu sau khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc 1 ngày. Khả năng trúng tuyển của em đến đâu còn phụ thuộc vào mức điểm em đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi năng khiếu. Năm 2015, điểm chuẩn ngành này là 36,25 (năng khiếu hệ số 2).


Theo Thanh niên, nguồn: http://thanhnien.vn/giao-duc/hop-thu-tu-van-247-thi-sinh-co-duoc-dang-ky-cum-thi-682690.html, http://thanhnien.vn/giao-duc/hop-thu-tu-van-247-truong-nao-dao-tao-nganh-dau-khi-682999.html


Xem thêm phương thức tuyển sinh 2016, điểm thi tốt nghiệp 2016 tại kenhtuyensinh.vn