>> Tuyển sinh, nguyện vọng 2giáo dục

Học sinh được phép không mua sách tham khảo từ ngày 20.8

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 21/2014 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục (có hiệu lực từ 20.8.2014).

Theo đó, giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác để tham gia hoặc thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới từ 1/9

Theo kế hoạch thời gian năm học Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, học sinh Thủ đô các cấp học sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 15/8.

Ngày khai giảng với cấp học mầm non, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu từ ngày 1 - 6/9; bắt đầu học kỳ 1 với mầm non, tiểu học từ 5/9, với THCS và THPT từ 15/8; giáo dục thường xuyên từ 18/8 và giáo dục chuyên nghiệp từ 4/8.

Thời gian xét tuyển vào các trường TCCN từ 4/8 đến 31/12/2014.

Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Những trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết khắc nghiệt… sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với điều kiện cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương, đơn vị, trường học..

Tổng hợp Giáo dục thời đại, Dân việt