Dulwich Common

London  SE2I  7LD
Main Switchboard +44 (0)20 8693 3601
Fax: + 44 (0)20 8693 6319
 

Dulwich College là trường nam sinh nổi tiếng tại Anh, trường có truyền thống rất lâu đời – thành lập năm 1619. Học sinh của trường hiện nay là 1400, trường nhận học sinh nam từ 7 tuổi. Tiêu chí tuyển sinh của trường dựa vào khả năng của học sinh, nhờ đó các em học ở đây đều là những học sinh khá, giỏi. Hơn nữa, học sinh của trường đa phần là con em của các gia đình danh giá, quý tộc Anh và các nước Châu Âu khác. 

trường quố tế Dulwich College

Mục tiêu giáo dục của Trường:

  • Tạo cơ hội cho học sinh phát hiện và phát huy khả năng của chính mình.

  • Môi trường học tập đặc biệt để khuyến khích học sinh tự giác, tự tin và tự đánh giá năng lực của chính mình, từ đó giúp học sinh cố gắng hơn nữa trong học tập.

  • Phát triển hài hoà tri thức và thể chất cho các nam sinh bằng các hoạt động ngoài giờ với tất cả các loại hình thể thao, âm nhạc, kịch ... đây là cơ hội phát hiện, phát huy năng khiếu của học sinh, tạo sự đoàn kết giúp đỡ và hiểu nhau giữa các học sinh.

  • Các hoạt động chăm sóc hỗ trợ của trường dành cho học sinh, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh sinh hoạt và học tập, giúp cho tất cả mọi học sinh dù đến từ đất nước nào, tôn giáo nào cũng cảm thấy an toàn và được đối xử công bằng.

  • Học sinh được trang bị kiến thức vào các trường ĐH hàng đầu của Anh, Mỹ như: University of Oxford, University of Cambridge, University of London, Manchester University, Nottingham University, Westminster University, Leeds University, Warwick University, Havard University...

Các khoá học, chương trình học của trường:

  • Junior School (Lớp 3 – 6): dành cho học sinh 7,8,9 hay 10 tuổi.

  • Lower School (Lớp 7 và 8): dành cho học sinh 10, 11 va 12 tuổi

  • The Middle School (Lớp 9, 10, 11): dành cho học sinh 13 đến 16 tuổi. Trong chương trình lớp 9, học sinh học chương trình chuẩn bị cho khoá học GCSE. Lớp 10 và 11, học 10 môn của chương trình GCSE. Hầu hết, mọi học sinh đều chuyển sang học chương trình Upper School vào cuối năm lớp 11.

  • Upper School (Lớp 12, 13): chương trình A-level- chương trình chuẩn bị vào ĐH. Lớp 12 (AS Level) học sinh học 5 môn (bao gồm các môn bắt buộc và thêm 4 môn khác học sinh có thể lựa chọn. Lớp 13 (A2 Level) học sinh tiếp tục học 3 môn chính phù hợp với khả năng và phù hợp với chuyên ngành dự định sẽ học ở ĐH, và đa phần học sinh chọn học 4 môn trong chương trình A2 level.

  • Các môn học chính: Nghệ thuật, Nghiên cứu Kinh doanh & Kinh tế, Âm nhạc cổ điển, Thiết kế và Kỹ thuật, Kịch, Anh ngữ, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ thông tin, Toán học, Ngôn ngữ, Giáo dục thể chất, Nghiên cứu về tôn giáo, Và các môn nghiên cứu khoa học...

  • Mỗi chương trình học đều có bài kiểm tra tiếng Anh để đánh giá xem học sinh đã đáp ứng đủ yêu cầu để vào học tốt chương trình hay chưa, từ đó yêu cầu học sinh phải học thêm ngoại ngữ; đồng thời giúp cho học sinh thi các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: TOEFL, IELTS.

trường quốc tế Dulwich College

Chi phí cho khoá học và ngày nhập học:

  • Phí đăng ký nhập học: 100 bảng

  • Học phí: 3110 bảng / Kỳ (bao gồm cả chi phí cho sách vở và thư viện, báo chí, sử dụng trang thiết bị học tập, tham gia các trò chơi giải trí ngoài giờ). Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 8, chi phí này còn bao gồm cả tiền ăn trưa.

  • Chi phí ăn ở tại trường (nội trú): 3040 bảng /tuần.

  • Nhập học tháng 9 hàng năm.

  • Trang thiết bị học tập hiện đại, đầy đủ.

Khu nội trú của Dulwich College:

  • Ba toà nhà nội trú đều rất gần trường học. Mỗi khu nội trú đều có những người quản lý rất chu đáo và nhiệt tình. Ngoài việc nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập cho gia đình học sinh, thì người quản lý của mỗi khu nội trú cũng giữ liên lạc với gia đình về cuộc sống của học sinh.

  • Học sinh nam dưới 16 tuổi sống ở khu Orchard House, 2 em chung một phòng ngủ và học. Học sinh A-level được ở phòng riêng. Khu KTX của trường rất đẹp, ấm cúng,  phòng của học sinh được trang bị rất thuận tiện cho các em sinh hoạt và học tập.

  • Phòng ăn khu nội trú đạt tiêu chuẩn cao.

  • Các hoạt động ngoài giờ, cùng với cuộc sống hoà nhập trong KTX, giúp các em tìm hiểu nét đặc trưng văn hoá của mỗi quốc gia, chia sẻ, giúp đỡ và thi đua trong học tập.

Cơ hội học bổng năm học

  • Học bổng được xét dựa theo kết quả học tập của học sinh, và mức học bổng tối đa là 50% học phí.

  • Có 36 suất học bổng trị giá từ £500 Anh/ năm tới 50% học phí.

  • Trong đó có hai học bổng (ngoài học bổng trị giá 50% học phí) cho chi phí sinh hoạt trị giá 50% tổng chi phí sinh hoạt.

  • Học bổng bán phần cho các tài năng về nghệ thuật (âm nhạc, hội hoạ), thiết kế và kỹ thuật.


Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới:

Kenhtuyensinh (Theo: sunrisevietnam)